Gần 2.000 học sinh Đà Lạt được tuyên truyền pháp luật và chống bạo lực học đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, các Đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an phường 9 tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tác hại ma túy, bạo lực học đường và đảm bảo ATGT tại Trường THCS và THPT Chi Lăng.
Gần 2.000 học sinh Đà Lạt được tuyên truyền pháp luật và chống bạo lực học đường

Gần 2.000 học sinh Trường THCS và THPT Chi Lăng tham gia buổi tuyên truyền. Các học sinh đã được thông tin về việc nâng cao cảnh giác đối với phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, về các loại ma túy hiện nay; những âm mưu thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; những nguyên nhân chủ yếu của người nghiện ma túy; đi sâu tìm hiểu về những tác hại do ma túy gây ra đối với bản thân người nghiện, với gia đình và cả xã hội.

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy và những tác hại của ma túy

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy và những tác hại của ma túy

Những nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh bạo lực học đường cũng được các chiến sĩ công an giảng giải cho học sinh. Các em được tuyên truyền về các quy định đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, tuân thủ tốc độ, phần đường, làn đường theo quy định…

Các quy định về đảm bảo ATGT được cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt tuyên truyền đến học sinh.

Các quy định về đảm bảo ATGT được cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt tuyên truyền đến học sinh.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp học sinh Trường THCS và THPT Chi Lăng có thêm kiến thức, kỹ năng và nói không với ma túy và bạo lực học đường để có tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, các em có kiến thức để tích cực tham gia thực hiện các quy định đảm bảo TTATGT, góp phần bảo vệ sự an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh; đặc biệt giúp các em có được mỗi ngày đến trường là một ngày vui và an toàn.

Đọc thêm