Gần 3 triệu lượt khách đến với Ninh Bình trong 9 tháng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo ước tính, đến hết tháng 9/2022, Ninh Bình đã đón gần 2,78 triệu lượt khách, doanh thu tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái. 

Du lịch được xem là thế mạnh và là ngành kinh tế mũi nhọn mà tỉnh Ninh Bình chú trọng phát triển, với lợi thế từ thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và giá trị lịch sử của vùng đất Cố Đô. Do vậy, nơi đây không chỉ thu hút đông đảo khách trong nước, mà còn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi tới Việt Nam.

Du khách tham quan di sản Văn hóa Thiên nhiên thế giới Tràng An - Ninh Bình.

Du khách tham quan di sản Văn hóa Thiên nhiên thế giới Tràng An - Ninh Bình.

Trong 9 tháng năm 2022, các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Tràng An, Tam Cốc Bích Động, thung Nham, hang Múa, khu du tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư… đã đón hơn 304 nghìn lượt khách nội địa và ước đón hơn 6 nghìn lượt khách quốc tế. Nhờ đó, doanh thu từ khách tham quan tại Ninh Bình ước đạt hơn 253 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2022, dù trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tuy nhiên ngành du lịch vẫn ước đón hơn 310 nghìn lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan, doanh thu ước đạt hơn 253 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Qua đó, lũy kế đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón gần 2,78 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, khách nội địa đón hơn 2,74 triệu lượt khách, khách quốc tế đón gần 36 nghìn lượt khách. Doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 1.952 tỷ đồng, tăng gấp 3,26 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đọc thêm