Gần 30 người luồn lách chui vào hầm đánh bạc bất chấp dịch Covid - 19

(PLVN) - Hầm được xây bí mật giữa khu đồi vắng, ngụy trang kín mít bằng đất đồi. Đường vào heo hút với hệ thống cửa ra vào 3 lớp kiên cố bằng sắt thép. Bên trong hầm có khu vệ sinh để "con bạc" không được ra ngoài trong thời gian sát phạt.
15h ngày 14/4, Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đột kích, bắt quả tang 27 đối tượng đánh bạc trong một hầm bí mật giữa khu đồi vắng của xã Đồng Thịnh.
Các "con bạc" là nam, trong đó có 24 đối tượng trú tại địa bàn huyện Sông Lô, 3 đối tượng trú tại huyện Lập Thạch.
Tang vật thu giữ là bộ đánh xóc đĩa, hơn 57 triệu đồng, 1 ô tô, 11 xe máy các loại... Các phương tiện di chuyển để rải rác nhiều nơi khác nhau ở những khu vườn kín đáo để tránh sự phát hiện của người dân địa phương.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc là Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1980, ở  xã  Đồng Thịnh, huyện Sông Lô).

Trường kỳ công xây dựng hầm kiên cố với mục đích tổ chức đánh bạc lâu dài. Hầm được xây bí mật giữa khu đồi vắng, ngụy trang kín mít bằng đất đồi. Đường vào heo hút với hệ thống cửa ra vào 3 lớp kiên cố bằng sắt thép. Bên trong hầm có khu vệ sinh để "con bạc" không được ra ngoài trong thời gian sát phạt.

Tuy nhiên, ổ bạc hoạt động chưa đến một tuần thì bị triệt phá.

Cận cảnh đường dẫn vào hầm đánh bạc do Nguyễn Xuân Trường xây dựng: 

 
 
 
 

Vụ việc được Công an huyện Sông Lô tiếp tục điều tra, xử lý. 

Đọc thêm