Gần 60 nước tham dự Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Lãnh đạo Chính phủ vừa ký ban hành phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị này. Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra trong các ngày 12-13/5/2022 như đề xuất của Bộ TN&MT cùng với UNDP và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam.
Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km
Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km

Ngày 26/4, trong cuộc làm việc với Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Na Uy về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã bày tỏ sự cảm ơn về những hỗ trợ và hợp tác hết sức chặt chẽ từ phía Chính phủ Na Uy, cá nhân Đại sứ và Đại diện UNDP tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt đã phối hợp với Bộ TN&MT để chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu sắp tới.

Theo Thứ trưởng Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị này. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12-13/5/2022 như đề xuất của Bộ TN&MT cùng với UNDP và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, với sự tham gia của các Đoàn đại biểu quốc tế đến từ 58 quốc gia và 12 Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Hội nghị này là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động, tích cực của mình trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hiện, các bộ phận hậu cần, vị kỹ thuật của Bộ TN&MT, Đại sứ quán Na Uy và UNDP đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện nói trên.

Đọc thêm