Gazprom bỏ qua Ukraine bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu, Kyiv đòi trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho Hungary và Croatia qua tuyến đường mới sử dụng đường ống dẫn khí TurkStream (dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ), công ty khí đốt của Nga cho biết hôm thứ Sáu.
Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu qua TurkStream. Ảnh: TASS
Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu qua TurkStream. Ảnh: TASS

Công ty cho biết: “Việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đến Hungary và Croatia đã bắt đầu từ 1/10 dọc theo tuyến đường mới - qua đường ống dẫn khí TurkStream và hạ nguồn sử dụng hệ thống vận chuyển khí đốt quốc gia của Bulgaria, Serbia và Hungary,” công ty cho biết.

Trong khi đó, theo TASS, người tiêu dùng châu Âu yêu cầu tăng các nhà cung cấp than hơi do giá khí đốt phá kỷ lục và các nhà sản xuất than của Nga đã sẵn sàng tăng doanh số bán cho khu vực.

Đến lượt mình, Đường sắt Nga có cơ hội tăng vận chuyển than đến châu Âu, bộ phận báo chí của Công ty cho biết.

"Người tiêu dùng châu Âu, đặc biệt là các công ty điện, đã yêu cầu cung cấp thêm than hơi từ Nga", nguồn tin từ một công ty than nói với TASS. Nguồn thứ hai trên thị trường xác nhận yêu cầu của các công ty châu Âu về việc cung cấp than cao hơn sau đà tăng giá khí đốt.

"Khả năng cơ sở hạ tầng của Đường sắt Nga sẽ giúp nó có thể hỗ trợ xuất khẩu thêm than ở hướng Tây nếu cần. Liên quan đến đội tàu hỏa, theo ước tính của Đường sắt Nga cũng đủ để tăng đáng kể lượng vận chuyển", bộ phận báo chí của Đường sắt Nga cho biết.

Bỏ qua Ukraine trong việc bơm khí đốt sang châu Âu

Cùng ngày, theo Euro News, Kyiv cho biết, công ty khí đốt Nga Gazprom đã ngừng vận chuyển khí đốt đến Hungary qua Ukraine. Các quan chức ngành công nghiệp Ukraine tuyên bố rằng khí đốt hiện đang đi qua nước này để đến Budapest thông qua một đường ống trên Biển Đen.

Một hợp đồng mới đã được Hungary và Nga đồng ý trong tuần này để vận chuyển 4,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên trong 15 năm, bắt đầu từ hôm thứ Sáu (30/9). Đường ống sẽ chảy về phía nam Ukraine qua Biển Đen, Áo và Serbia trước khi đến Hungary.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận với Hungary trong tuần này. Ảnh: AP

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận với Hungary trong tuần này. Ảnh: AP

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã khiến Kyiv tức giận vì Ukraine sẽ mất vị thế là quốc gia trung chuyển khí đốt tự nhiên chính của Nga sang Liên minh châu Âu, với doanh thu hàng tỷ euro mỗi năm.

Kyiv đã kêu gọi Hoa Kỳ và Đức áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Gazprom vì thỏa thuận mới với Hungary. "Chúng tôi hiện đang chờ đợi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty con 100% của Gazprom, nhà điều hành của Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2", Yuriy Vitrenko, người đứng đầu Naftogaz của Ukraine cho biết trên Facebook.

Theo ông Vitrenko, "Một tuyên bố chung của Mỹ và Đức đã nói rằng nếu Điện Kremlin sử dụng khí đốt làm vũ khí thì sẽ có phản ứng thích hợp".

Việc xây dựng Dòng chảy Phương Bắc 2 đã hoàn thành, nhưng Ukraine cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu. Ukraine từ lâu đã cáo buộc Nga cố tình sử dụng khí đốt tự nhiên làm vũ khí chống lại Ukraine, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nga đang tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hiện có và phủ nhận vi phạm bất kỳ hiệp ước hiện có nào. "Đã và sẽ có những cáo buộc chống lại Nga, phần lớn trong số đó được chính trị hóa", ông Peskov nói thêm.

Quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen của Ukraine vào năm 2014.

Đọc thêm