Ukraine mất khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Hungary

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine đã mất khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Hungary do việc chấm dứt quá trình vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua lãnh thổ Ukraine tới Hungary.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Nhà điều hành Hệ thống Truyền dẫn Khí của Ukraine thông báo ngày 1/10.

“Với thực tế là nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Hungary được thực hiện theo phương thức dòng chảy ngược ảo, khả năng nhập khẩu khí đốt từ Hungary mà không quá cảnh là không có”, tuyên bố cho biết.

Nhà điều hành Hệ thống Truyền dẫn Khí của Ukraine xác nhận rằng việc vận chuyển khí đốt đến Hungary đã bị chấm dứt vào lúc 07h00 ngày 1/10.

Từ ngày 1/10, Công ty Gazprom của Nga bắt đầu cung cấp khí đốt cho Hungary theo hợp đồng dài hạn thông qua đường ống dẫn khí Balkan Stream và các đường ống ở Đông Nam Âu.

Theo công ty trên, hai hợp đồng đã được ký kết, với tổng khối lượng lên đến 4,5 tỷ m3/năm, thời hạn của mỗi hợp đồng là 15 năm.

Kể từ tháng 11/2015, Kiev đã ngừng mua trực tiếp khí đốt của Nga, thay thế bằng cái gọi là dòng chảy ngược ảo từ châu Âu.

Do đó, về mặt chính thức, Ukraine mua khí đốt từ các công ty châu Âu nhưng trên thực tế là lấy một phần nhiên liệu trung chuyển từ Nga sang châu Âu.