Gazprom công bố về hợp đồng khí đốt với Moldova

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hợp đồng cung cấp khí đốt với Moldova đã được gia hạn 5 năm kể từ ngày 1/11, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết hôm thứ Sáu. Các bên cũng đã đồng ý về công thức giá và việc kiểm toán khoản nợ tích lũy của Moldovagaz.
Gazprom công bố về hợp đồng khí đốt với Moldova

"Gazprom và Moldovagaz đã gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt của Nga cho người tiêu dùng Moldova từ ngày 1/11/2021 với thời hạn 5 năm với các điều kiện cùng có lợi", Gazprom cho biết.

Nghị định thư về giải quyết các vấn đề hiện tại trong lĩnh vực khí đốt đã được ký kết vào thứ Sáu sau khi kết thúc các cuộc đàm phán. Đây là bước đột phá tại cuộc đàm phán diễn ra sau khi hợp đồng khí đốt trước đó hết hạn vào cuối tháng 9.

Một trong những câu hỏi chính là khoản nợ của Moldova đối với các nguồn cung cấp khí đốt trước đây, được Nga ước tính vào khoảng 709 triệu USD. Bộ cơ sở hạ tầng Moldova cho biết trong một tuyên bố trên trang Facebook của chính phủ Moldova và Gazprom đã đồng ý kiểm toán khoản nợ và đàm phán lịch trình thanh toán.

Bộ này cho biết công thức giá cho hợp đồng mới do phía Moldova đề xuất.

Một nguồn tin thân cận nói với TASS hôm thứ Bảy, giá khí đốt tự nhiên của Nga cung cấp cho Moldova theo hợp đồng mới với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga có thể sẽ tăng lên 500-600 USD / 1.000 mét khối.

Hôm thứ Ba, Moldova đã nhận một triệu mét khối khí đốt từ Ba Lan trong một động thái nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng trong khi chưa gia hạn được hợp đồng cung cấp dài hạn với Moscow.

Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đăng trực tuyến hôm thứ Tư rằng Ủy ban Châu Âu đã cam kết hỗ trợ 60 triệu euro (70 triệu USD) để giúp đất nước giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt và bà cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Ursula von de Leyen đã ủng hộ bà.

Nga đã cung cấp toàn bộ khí đốt tự nhiên cho Moldova cho đến tháng 9, khi những nỗ lực để đạt được thỏa thuận mới với công ty khí đốt nhà nước Gazprom của Nga đã thất bại.

Gazprom cho biết Moldova, quốc gia nghèo nhất châu Âu, sẽ cần giải quyết khoản nợ chưa thanh toán lên tới 709 triệu USD (610 triệu euro) để gia hạn hợp đồng. Công ty Nga cũng cảnh báo rằng họ sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt của Moldova vào ngày 1/12 nếu không nhận được thanh toán.

Gazprom đã gia hạn hợp đồng thêm một tháng với mức giá cao hơn 790 USD / mét khối trong khi công ty kinh doanh năng lượng Energocom của Moldova tìm kiếm một nhà cung cấp khí đốt thay thế.