'Giá đắt' cho người phụ nữ đi dự phiên tòa còn 'tiện thể' bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tham dự phiên tòa phân chia tài sản của người thân, Tình đi lấy ma túy để bán cho khách. Dù kẻ bán, bên mua đã “bày binh bố trận” nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng nhưng vẫn bị công an bắt giữ. Hai đối tượng mới bị tuyên 17-20 năm tù.
Bị cáo Lương Thị Tình (phải) và Lộc tại phiên tòa
Bị cáo Lương Thị Tình (phải) và Lộc tại phiên tòa

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hai bị cáo: Lương Thị Tình (SN 1976, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) và Nguyễn Thị Lộc (SN 1970, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tình và Lộc là bạn bè. Tháng 5/2022, Tình nhiều lần gọi điện tâm sự với Lộc về việc bị bạn bè lừa hết tiền, hiện không có khả năng trả nợ, cuộc sống rất khó khăn. Từ đó, Tình đặt vấn đề nhờ Lộc tìm người mua ma túy, còn mình sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn “hàng”.

Ngày 4/6/2022, Lộc đặt mua của Tình 1 bánh heroin, giá 155 triệu đồng, đã chuyển trước 2 triệu đồng. Sau khi tìm được nguồn “hàng”, Lộc điện thoại cho người đàn ông quen biết trước đó ở Quảng Nam báo tin và nói sắp xếp gặp để giao dịch.

Về phần Tình, để có ma túy bán đã mua nợ của một người đàn ông dân tộc Mông 1 bánh heroin (giá 150 triệu đồng).

Ngày 8/6, Tình đến tham dự phiên tòa phần chia tài sản có liên quan đến người nhà của mình ở huyện Quế Phong. Trên đường đi, Tình ghé chỗ cất giấu, lấy ma túy dắt vào lưng quần. Sau khi tham dự phiên tòa, Tình đưa ma túy đi giao cho Lộc.

Lúc gặp nhau, hai bên không thực hiện giao dịch luôn mà Tình đi xe máy theo sau xe taxi Lộc ngồi bên trong. Mục đích là Lộc đi trước dò đường hỗ trợ cho Tình, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, để đưa “hàng” xuống Quỳnh Lưu giao dịch. Tuy nhiên, hành vi của cả hai "không qua được mắt" lực lượng chức năng. Công an bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Khám xét nhà của Tình, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 14 gam. Như vậy, cơ quan điều tra xác định Tình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 352 gam ma túy, Lộc phải chịu trách nhiệm về hơn 338 gam.

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai báo về hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Tình khai, Lộc đặt mua ma túy và yêu cầu giao tại huyện Quỳnh Lưu. Còn Lộc thì cho rằng, trong vụ án này mình chỉ có vai trò thứ yếu khi thực hiện nhiệm vụ tìm người mua ma túy cho Tình.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Tình 20 năm tù, Nguyễn Thị Lộc 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm