“Bỏ vốn” buôn ma túy để trả nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nợ tiền ngân hàng đến hạn trả mà chưa có, Lương nảy sinh ý định buôn ma túy. Dù góa phụ này giấu ma túy trong ống quần nhưng đã bị công an bắt giữ.
 Bị cáo Lê Thị Ngọc Lương tại tòa
Bị cáo Lê Thị Ngọc Lương tại tòa

Ngày 18/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Ngọc Lương (37 tuổi), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lương đã mất chồng, một mình nuôi 2 đứa con. Để cáng đáng kinh tế, góa phụ này làm nhiều nghề, trong đó thường đi tìm mua đá thạch anh. Khoảng năm 2021, trong lần lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tìm mua đá thạch anh, Lương gặp người đàn ông dân tộc Mông nên xin số điện thoại.

Đến đầu năm 2023 do công việc kinh doanh không thuận lợi, lại đang nợ tiền ngân hàng nên Lương nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời. Ngày 13/2/2023, Lương gọi điện cho người Mông đã quen trước đó đặt vấn đề mua 2 cây ma túy heroin với giá 20 triệu đồng.

Sáng 14/2, Lương đi xe máy đến điểm hẹn để nhận “hàng”. Được người bán ma túy chỉ ma túy trong bụi cây, Lương đến lấy rồi giấu trong ống quần. Dù đã ngụy trang kỹ nhưng trên đường về nhà, người đàn bà này đã bị công an bắt giữ cùng tang vật là gần 78 gam ma túy.

Trước bục khai báo, nữ bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Lương khai vì nợ nần, túng thiếu, hoàn cảnh khó khăn nên đã nhắm mắt đi buôn ma túy.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, trình bày hoàn cảnh mẹ góa con côi để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm được trở về chăm sóc 2 đứa con.

Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Lương 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người bán ma túy, do Lương không biết rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý.

Đọc thêm