Giá dầu đồng loạt lao dốc, giá xăng trong nước liệu có tăng như dự báo?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, giá dầu thô thế giới đồng loạt giảm mạnh. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá xăng được dự báo có thể tăng vào chiều nay nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 8h ngày 1/6 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 67,94 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng, tương đương giảm 0,22%; giá dầu thô Brent giao ở mức 72,66 USD/thùng, giảm 0,88 USD/thùng, tương đương giảm 1,20%.

Giá dầu thế giới suy yếu dưới sức ép từ các số liệu kinh tế tiêu cực của Trung Quốc (quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới) và đà tăng của đồng USD.

Cụ thể, Trung Quốc đã công bố các chỉ số quản lý thu mua (PMI) của tháng 5, với các chỉ số tiêu cực hơn so với dự báo. Theo đó, chỉ số PMI sản xuất giảm về 48,8 điểm, phản ánh sự thu hẹp sản xuất của Trung Quốc. Chỉ số PMI phi sản xuất (đo lường mức độ tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ) của Trung Quốc về mức 54,5 điểm, giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Các tin tức trên gây bất lợi đối với giá dầu.

Bên cạnh đó, sự mạnh lên của đồng USD cũng gây áp lực lên giá dầu. Chỉ số Dollar Index - đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt - đã lên mức 104,41 điểm. Đồng USD tăng nhanh khiến dầu mỏ trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Thêm vào đó, giá dầu lao dốc còn do các nhà đầu tư lo ngại khả năng thỏa thuận trần nợ của Mỹ vẫn gặp trở ngại khi số nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hoà cho biết sẽ phản đối thỏa thuận này.

Ngoài ra, những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp giữa tháng 6 này cũng khiến giá dầu đi xuống. Bởi lãi suất của Mỹ tăng cao hơn sẽ là trở ngại với nhu cầu dầu mỏ.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu hôm nay được áp dụng theo giá của Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh chiều 22/5.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 357 đồng/lít, giá mới là 20.488 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 499 đồng mỗi lít, lên 21.499 đồng/lít; dầu diesel tăng 301 đồng, lên mức 17.954 đồng/lít; dầu mazut tăng 296 đồng, giá mới là 15.158 đồng/kg. Tuy nhiên, dầu hỏa giảm 3 đồng/lít, giá mới là 17.969 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành lần này, nhà điều hành tiếp tục không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn với xăng, dầu. Mức trích lập vào Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng cũng giữ nguyên 300 đồng một lít, kg như cách đây 10 ngày.

Mức trích lập vào Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng cũng giữ nguyên 300 đồng một lít, kg như cách đây 10 ngày. Như vậy, giá xăng đã tăng trở lại sau 3 lần giảm liên tiếp.

Theo dữ liệu cập nhật giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 29/5 từ Bộ Công Thương, thời gian qua có xu hướng tăng so với kỳ trước. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 dùng để điều chế xăng E5 RON 92 là 88,13 USD/thùng, RON 95 là 93,07 USD/thùng. Tương tự, giá các loại dầu có xu hướng đi lên.

Theo giới chuyên môn, dựa trên diễn biến giá thế giới, mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt song vẫn ghi nhận xu hướng tăng vì vậy, trong kỳ điều hành chiều nay, giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 600-800 đồng/lít, xăng RON 95 có thể tăng 700-900 đồng/lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương - Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng nhẹ hơn.

Nếu dự báo chính xác, giá xăng trong nước sẽ tăng lần thứ hai liên tiếp. Tính từ đầu năm, xăng dầu đã trải qua 15 lần điều chỉnh giá. Trong đó, 8 lần là tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.