Giá dầu tăng nhẹ trở lại

(PLVN) - Sáng nay, 26/9, giá dầu thô biến động theo chiều hướng tăng trở lại. Dầu WTI của Mỹ đang giao ở mức 89,75 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng; dầu Brent giao ở mức 93,29 USD/thùng, tăng 0,02 USD/thùng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 6h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 89,75 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng tương đương tăng 0,08%; giá dầu thô Brent giao ở mức 93,29 USD/thùng, tăng 0,02 USD/thùng tương đương tăng 0,02%.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch đầy biến động đầu tiên của tuần, giá dầu tăng nhẹ trở lại do Nga nới lỏng lệnh cấm nhiên liệu và các nhà đầu tư chú ý đến vấn đề lãi suất tăng cao có thể hạn chế nhu cầu.

Ngày 25/9, công ty nghiên cứu IIR Energy cho biết, cùng với những hạn chế về nguồn cung, các nhà máy lọc dầu của Mỹ dự kiến sẽ thiếu công suất khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 29/9, khiến công suất lọc dầu sẵn có giảm 324.000 thùng/ngày.

IIR cho biết thêm, công suất ngoại tuyến dự kiến sẽ tăng lên 1,9 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 6/10.

Tuần trước, giá dầu thô ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent đã giảm 0,3%.

Giới phân tích nhận định áp lực giảm đối với giá dầu thô vào cuối tuần trước chủ yếu đến từ việc thị trường lo ngại nhu cầu sử dụng dầu thô vào tháng 10 tới đây sẽ yếu hơn khi hàng loạt nhà máy lọc hoá dầu trên toàn cầu tiến hành bảo dưỡng theo mùa định kỳ.

Đồng thời, thị trường cũng lo ngại về việc các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao trong khoảng thời gian dài hơn các dự báo trước đây sẽ tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, kéo theo đó là sự suy giảm nhu cầu nhiên liệu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát đi các tín hiệu cho thấy sẵn sàng nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay và sau khi lãi suất đạt đỉnh sẽ có ít lần hạ lãi suất hơn nhằm xử lý triệt để rủi ro lạm phát.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26/9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 24.197 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 25.748 đồng/lít; Dầu diesel không quá 23.594 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 23.816 đồng/lít; Dầu mazut không quá 17.847 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương vào chiều 21/9.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; không chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với dầu madút (kỳ trước chi 27 đồng/kg); chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với 2 mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước xăng E5 RON 92 chi 22 đồng/lít, xăng RON 95 chi 14 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa không chi).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 27 kỳ điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên giá.