Giá dầu thô tăng hơn 2% phiên giao dịch cuối tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô thế giới tăng mạnh. Giá dầu WTI tăng 2,24% trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1,51%. Ghi nhận tuần tăng đầu tiên của năm 2024.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 7h30 ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 73,81 USD/thùng, tăng 1,62 USD/thùng tương đương tăng 2,24%; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 78,76 USD/thùng, tăng 1,17 USD/thùng tương đương tăng 1,51%.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần đầu tiên của năm 2024, giá dầu tăng hơn 1 USD sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lạm phát đã được kiểm soát.

Dù biên bản cuộc họp của Fed không cho biết cụ thể khi nào ngân hàng này sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất nhưng các cuộc thảo luận gần đây cho thấy lạm phát đang được kiểm soát và lãi suất sẽ sớm được cắt giảm.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm tăng nhu cầu về dầu mỏ.

Bên cạnh đó, việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chuẩn bị đến thăm Trung Đông để cố gắng ngăn chặn xung đột tại Gaza lan rộng cũng hỗ trợ cho thị trường dầu.

Ngoài ra, tâm lý lo ngại nguồn cung gián đoạn tại Libya cũng thúc đẩy giá dầu đi lên. Libya là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, tương đương 1% nhu cầu dầu toàn cầu.

Cùng với đó, tình hình chiến sự leo thang ở Israel và những bất ổn với hoạt động vận tải biển ở khu vực Biển Đỏ cũng tác động tới thị trường dầu.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các loại xăng dầu hôm nay như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.186 đồng/lít; Xăng RON 95-III không quá 22.148 đồng/lít; Dầu diesel không quá 19.788 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 20.457 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.685 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói đã được của liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 4/1 với xăng E5 RON 92 giảm ít nhất, 180 đồng/lít, và dầu hỏa giảm nhiều nhất, 500 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Tài chính Công Thương trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đây là lần điều chỉnh giá nhiên liệu đầu tiên của liên Bộ trong năm 2024.