Giá dầu WTI giảm, dầu Brent tăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô thế giới biến động trái chiều. Hiện dầu WTI đang giao ở mức 74,05 USD/thùng, giảm 0,03 USD/thùng còn dầu Brent đang giao ở mức 79,10 USD/thùng tăng 1,22 USD/thùng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 8h30 ngày 19/1 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 74,05 USD/thùng, giảm 0,03 USD/thùng tương đương giảm 0,04%; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 79,10 USD/thùng, tăng 1,22 USD/thùng tương đương tăng 1,57%.

Giá dầu biến động sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng mạnh và do thời tiết mùa đông lạnh giá làm gián đoạn sản lượng dầu thô của Mỹ trong khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh.

Các nhà giao dịch dầu cũng lo lắng về rủi ro địa chính trị ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các chiến binh Baluchi ở Iran. Động thái mới này của Pakistan diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Iran tấn công vào lãnh thổ Pakistan.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc vào ngày 12/1, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,5 triệu thùng, ngược hẳn so với số liệu của Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó một ngày là tăng 480.000 thùng.

Trong khi đó, báo cáo hằng tháng của IEA dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng 1,24 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng 180.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

OPEC cũng đã dự kiến tăng trưởng nhu cầu 2,25 triệu thùng/ngày trong năm nay, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 12. Nhóm sản xuất này cũng cho biết nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng mạnh 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025 lên 106,21 triệu thùng/ngày.

Trong khi tồn kho dầu của Mỹ giảm thì tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tiếp tục tăng. Cụ thể, tồn kho xăng tăng 3,1 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,4 triệu thùng.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các loại xăng dầu hôm nay như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.418 đồng/lít; Xăng RON 95-III không quá 22.482 đồng/lít; Dầu diesel không quá 20.194 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 20.536 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.508 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương vào chiều ngày 18/1. Tại lần điều chính này, liên Bộ tiếp tục chỉ trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut, 300 đồng/lít; không trích Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau điều chỉnh, giá xăng RON 95-III tăng cao nhất, 547 đồng/lít. Đáng chú ý là trong khi dầu diesel và dầu hỏa đều tăng giá thì dầu mazut lại được điều chỉnh giảm với mức giảm là 307 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp của mặt hàng xăng kể từ đầu năm đến nay. Tính từ đầu năm tới nay, giá xăng dầu đã trải qua 3 đợt điều chỉnh giá theo quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP.