Gia đình 'nữ sinh lớp 8 nghi mang bầu với thầy giáo' có nguyện vọng gì?

(PLVN) - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết: “Phòng Giáo dục đào tạo huyện báo cáo gia đình bé gái có nguyện vọng bỏ thai nhi vì nữ sinh mới lớp 8 trong hoàn cảnh rất khó khăn”.
Gia đình 'nữ sinh lớp 8 nghi mang bầu với thầy giáo' có nguyện vọng gì?

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai mang bầu, theo ông Ông Hồ Cao Khải,Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được thông báo về kết quả giám định ADN thai nhi của nữ sinh.

Trả lời Infornet, ông Khải cho hay: “Nếu kết quả giám định cho thấy thầy giáo Nguyễn Việt Anh và cái thai có quan hệ huyết thống thì sẽ khép lại vụ án còn nếu kết quả giám định cho thấy không có quan hệ huyết thống thì sẽ tiếp tục điều tra xem ai là "tác giả" của thai nhi.

Những ngày qua chúng tôi cũng đã động viên làm công tác tinh thần với nữ sinh cũng như gia đình. Về việc thai nhi đã hơn 12 tuần, việc giữ hay bỏ hoàn toàn là do gia đình nữ sinh cân nhắc và quyết định trên tinh thần làm sao tốt nhất cho nữ sinh.

Tuy nhiên, phía phòng Giáo dục Đào tạo Bảo Yên báo cáo lại thì gia đình có nguyện vọng bỏ thai nhi vì nữ sinh mới lớp 8 trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn...".

Trước đó, gia đình nữ sinh H.T.H là học sinh lớp 8 tại Trường THCS số 2 Thượng Hà có đơn tố cáo thầy Nguyễn Việt Anh nhiều lần dụ dỗ khiến nữ sinh mang thai. Sau đó, thầy giáo đã dọa em không được nói với bất kỳ ai. Tuy nhiên, phát hiện nữ sinh có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi và phát hiện ra sự việc.

Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên), để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Việt Anh khai nhận đã phát sinh tình cảm với em H.T.H. Tất cả những lần quan hệ tình cảm đều diễn ra tại phòng trực bán trú hoặc tại phòng Tin học của trường sau khi hai bên có trao đổi qua tin nhắn điện thoại. Lần quan hệ cuối cùng vào đầu tháng 4/2019, trước khi sự việc bị phát giác.

Đọc thêm