Gia Lai phấn đầu thành cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khoẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng  17/1, tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp trao Quyết định quy hoạch và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh: Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Lắk.

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định quy hoạch tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định quy hoạch tỉnh Gia Lai

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trương Hải Long cho biết, Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023. Đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng và phê duyệt thống nhất, đồng bộ với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và cả nước; phù hợp với định hướng, chủ trương tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời bản Quy hoạch đã thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho tỉnh Gia Lai trong thời kỳ quy hoạch.

Ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia lai đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, vươn lên để phát triển. Tốc độ phát triển tổng sản phẩm giai đoạn 2021-2023 của tỉnh đạt 9,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 71,42 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 152 ngàn tỉ đồng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Là tỉnh tiên phong trong vùng về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với chuyển đổi số và kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.

Gia Lai cần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, để địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên. Tỉnh phát triển đi đôi với xây dựng bản sắc văn hoá Gia Lai, trọng tâm là con người Gia Lai, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc; Đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mục tiêu đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khoẻ”, điểm đến sinh thái, khác biệt và độc lập, là vùng đất xanh giàu bản sắc văn hoá.

Đọc thêm