Giá thuốc điều trị COVID-19 dự kiến cao gấp hơn 40 lần chi phí sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với việc Merck tính phí chính phủ Mỹ khoảng 700 USD/liệu trình cho thuốc điều trị COVID-19 chỉ tốn hơn 17 USD để sản xuất, quan chức Bác sĩ không biên giới nói với RT rằng, thế giới cần chủng loại thuốc giá rẻ.
Thuốc Molnupiravir (trái) được phát triển bởi Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics LP và thuốc hydroxychloroquine (phải) tại một bệnh viện ở Liege, Bỉ. Ảnh: Reuters/MERCK & CO INC.
Thuốc Molnupiravir (trái) được phát triển bởi Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics LP và thuốc hydroxychloroquine (phải) tại một bệnh viện ở Liege, Bỉ. Ảnh: Reuters/MERCK & CO INC.

Một liệu trình 5 ngày với thuốc viên điều trị COVID-19 mới của Merck có giá 17,74 USD để sản xuất, nhưng công ty dược phẩm sẽ tính phí 712 USD/liệu trình khi bán thuốc ra thị trường. Với việc người nộp thuế bị tăng thuế, bà Leena Menghaney, quan chức của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), nói với RT rằng sản xuất thuốc chung là câu trả lời.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cấp cho Merck khoảng 29 triệu USD để phát triển molnupiravir, một loại thuốc mà Công ty cho biết “đã giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong” trong các thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19.

Bất chấp khoản tài trợ hào phóng này, Công ty Merck vẫn sẽ tính khoảng 712 USD/liệu trình 5 ngày đối với loại thuốc chỉ mất 17,74 USD để sản xuất, có nghĩa là người đóng thuế Hoa Kỳ sẽ trả cho khoản tăng gấp bốn mươi lần khi cần dùng molnupiravir.

Bác sĩ Leena Menghaney thuộc Chiến dịch Tiếp cận Toàn cầu của MSF nói với RT, "Nếu bạn nhìn vào mức giá chung, dao động từ 15 USD đến 20 USD cho một lần điều trị, thì mức giá 700 USD là hoàn toàn quá cao".

Theo bác sĩ Menghaney, việc sản xuất chung các loại thuốc như molnupiravir là câu trả lời cho vấn đề giá cả. Tuy nhiên, loại thuốc này là tài sản trí tuệ của Merck và không thể sao chép hợp pháp bởi các công ty khác. Tương tự như vậy, thuốc viên điều trị COVID-19 sắp ra mắt của Pfizer cũng sẽ là tài sản riêng của hãng.

Biển quảng cáo bên ngoài trụ sở của Pfizer ở Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Biển quảng cáo bên ngoài trụ sở của Pfizer ở Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Loại thuốc điều trị COVID-19 do Pfizer phát triển cung cấp các chức năng như một "chất ức chế protease", ngăn chặn virus corona sinh sản bên trong cơ thể. Một chất ức chế protease khác là ivermectin chung chi phí thấp hơn, một số nghiên cứu cho thấy hoạt động tương tự chống lại COVID-19.

MSF đã vận động ủng hộ "Sự miễn trừ TRIPS" do Ấn Độ và Nam Phi đề xuất với Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) vào năm ngoái. Theo đó, các nhà sáng chế sẽ từ bỏ các bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với vaccine phòng COVID-19, phương pháp điều trị, xét nghiệm và các công cụ y tế khác trong thời gian diễn ra đại dịch.

Mặc dù được hơn 100 quốc gia ủng hộ, đề xuất này đã bị chặn bởi cái mà MSF gọi là “một nhóm nhỏ các thành viên WTO”, bao gồm EU, Anh, Na Uy và Thụy Sĩ. Hoa Kỳ đã tài trợ cho nghiên cứu của Merck và Pfizer, nhưng nước này ủng hộ Điều khoản miễn trừ TRIPS.

Loại thuốc này đã được sản xuất và thử nghiệm chung ở Ấn Độ, nơi Bác sĩ Menghaney nói rằng nó sẽ có giá từ 15 đến 20 USD/liệu trình. Tuy nhiên, giải pháp chung này vẫn đang chờ được phê duyệt và những viên thuốc rẻ hơn này sẽ không khả dụng ở các quốc gia thực thi luật sở hữu trí tuệ mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, Bác sĩ Menghaney cho rằng luật sở hữu trí tuệ đơn giản không nên cần được áp dụng "cứng nhắc" giữa một đại dịch như COVID-19. “Các nước như Nga và Brazil, những nước có năng lực sản xuất thuốc, nên đi trước bất kể các rào cản bằng sáng chế và sản xuất các loại thuốc này”, bà đề xuất.