Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng trong nước giảm sâu, thế giới phục hồi trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, giá vàng tăng nhẹ trở lại. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện 11,28 triệu đồng/lượng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại thị trường vàng trong nước, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 60,70-61,42 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua-bán vàng là 720.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC của Tập đoàn Phú Quý đang ở mức 60,73-61,28 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giảm 120.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 270.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua - bán vàng 550.000 đồng/lượng.

Còn tại Tập đoàn DOJI, giá vàng niêm yết ở mức 60,60-61,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua – bán vàng 700.000 đồng/lượng.

Tại thị trường vàng thế giới (cùng giờ Việt Nam): giá vàng được niêm yết ở mức 1.777,70 USD/ounce, tăng 0,4 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank (23.150), tương đương 50,14 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 11,28 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh Mỹ thừa nhận lạm phát đang tăng cao, giảm mạnh nguồn cung tiền mặt và dự kiến 3 lần tăng lãi suất cơ bản vào năm 2022.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng dự kiến ​​nhóm họp trong tuần này.

Chuyên gia Fu cho biết: “ECB và BOE dường như không ở quá xa so với đường cong lãi suất. Hai ngân hàng này sẽ tiếp thu các tín hiệu từ Fed, vì họ đã phối hợp khá chặt chẽ trong đại dịch và đã tránh được bất ngờ, đồng thời tính toán các tình huống của riêng họ, bao gồm cả rủi to từ sự lây lan của Covid-19”.

Tuy nhiên, Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management (Thụy Sỹ), cho biết: “Dường như một số người trong Ủy ban Thị trường mở của Fed đang hướng tới việc bảo vệ tỷ giá. Nếu bạn nhìn vào thị trường chứng khoán, thị trường vàng, mọi thứ đều xoay vòng khỏi bất cứ thứ gì có thể mang hàm ý tiêu cực nếu tỷ giá ở Mỹ bắt đầu tăng trở lại”.

Chuyên gia Innes nhận định, vàng có thể kết thúc năm nay với mức giá khoảng 1.750-1.800 USD/ounce nếu Fed hướng tới cắt giảm lãi suất 3 lần.

Trong khi đó, chiến lược gia hàng hóa cao cấp Daniel Hynes của ANZ cho biết không kỳ vọng nhiều rằng vàng sẽ tăng mạnh. Theo ông, mức 1.800 USD về cơ bản là mục tiêu quý I/2022, còn trong nửa cuối năm, vàng có khả năng giảm trở lại và chạm mức 1.600 USD vào cuối năm.

Thị trường vẫn sẽ có những biến động mới, nhưng chưa có gì quá nghiêm trọng. Sự biến động trên thị trường vàng tương đối thấp. Theo Daniel Hynes, vàng khó có khả năng biến động mạnh, ít nhất là trong nửa đầu năm 2022.