Giá xăng có thể chạm mốc 25.000 đồng/lít vào ngày mai?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Giá xăng trong nước trong kỳ điều hành ngày mai (4/4) được dự báo tăng lần thứ ba liên tiếp, với mức tăng từ 190-300 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng chạm mốc 25.000 đồng/lít.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 8h ngày 3/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 85,22 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng tương đương tăng 0,08%; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 89,06 USD/thùng, tăng 0,14 USD/thùng tương đương tăng 0,16%.

Giá dầu tăng mạnh do lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Nga gia tăng và xung đột leo thang ở Trung Đông.

Theo Reuters, ngày 2/4, một máy bay không người lái đã tấn công Taneco - nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga, gây ra hỏa hoạn tại đây. Đám cháy đã được dập tắt 20 phút sau đó, sản lượng của nhà máy không bị gián đoạn.

Trong khi đó, nhà máy xử lý khí Astrakhan của Nga do tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom kiểm soát đã tạm dừng sản xuất các sản phẩm dầu để sửa chữa từ ngày 30/3.

Trong khi tồn kho nhiên liệu xăng và dầu diesel của Nga - một trong ba nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới và một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất thế giới - vẫn ở mức cao thì tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục giảm. Số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 29/3, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 2,3 triệu thùng. Tồn kho xăng của Mỹ giảm 1,416 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất giảm khoảng 2,548 triệu thùng. Số liệu chính thức về tồn kho xăng dầu của Mỹ sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố vào hôm nay.

Ở một diễn biến khác, một tổ chức sinh thái thông báo phát hiện của vệ tinh châu Âu về một vụ tràn dầu ở phía bắc biển Caspian, gần mỏ dầu khổng lồ Kashagan của Kazakhstan.

Các thị trường đang chờ đợi kết quả của cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+ diễn ra hôm nay. Theo Reuters, khó có thể có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách sản lượng dầu của OPEC+ đợt này.

Triển vọng nhu cầu được cải thiện khi dữ liệu tháng 3 cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng và ở Mỹ lần đầu tiên sau một năm rưỡi.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng hôm nay: Xăng E5RON92: không cao hơn 23.625 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 24.816 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.693 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 20.693 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.145 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh theo mức giá mới trong kỳ điều chỉnh ngày mai – 4/4.

Trước xu hướng tăng giá của giá dầu thế giới, khi ghi nhận một tuần tăng giá vừa qua với mức tăng 2,4% với dầu Brent còn giá dầu WTI tăng 3,2%.

Sang tuần này, giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao. Giá dầu đã lên mức cao nhất trong 5 tháng qua. Giá dầu Brent đang tiến sát mốc 89 USD/thùng còn giá dầu WTI đã vượt mức 85 USD/thùng.

Trong khi đó, tại thị trường Singapore, trong kỳ vừa qua, giá xăng thành phẩm bình quân ở thị trường này tăng so với kỳ trước. Tuy nhiên, mức tăng không quá lớn.

Theo đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng lần thứ 3 liên tiếp vào kỳ điều chỉnh giá ngày mai. Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 190-300 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng tăng 310 đồng/lít.

Trong trường hợp liên bộ Công Thương - Tài chính chi Quỹ BOG thì giá xăng có thể tăng ít hơn, thậm chí giữ nguyên.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 28/3), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng giá xăng, giảm giá dầu. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 406 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 532 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 321 đồng/lít; dầu hỏa giảm 321 đồng/lít; dầu mazut tăng 46 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 13 lần điều chỉnh giá trong đó có 8 lần tăng và 5 lần giảm.