Giá xăng dầu tăng, nhiều người chọn đi tàu Cát Linh - Hà Đông

(PLVN) - Giá xăng tăng, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên nhiều người Hà Nội chọn đi làm, đi học bằng tàu Cát Linh - Hà Đông để tiết kiệm chi phí. 

Giá xăng dầu tăng cao, nhiều người chọn tàu Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển. Ảnh: Vân Anh
Giá xăng dầu tăng cao, nhiều người chọn tàu Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển. Ảnh: Vân Anh

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 15h ngày 15/3, tàu Cát Linh Hà Đông vắng vẻ, các khoang lác đác người. Nhưng đến khoảng 17h30 cùng ngày, giờ tan tầm, lượng khách đông đúc hơn rất nhiều, chủ yếu là học sinh, sinh viên và nhân viên công sở.

Hình ảnh tại tàu Cát Linh - Hà Đông lúc 15h ngày 15/3

Hình ảnh tại tàu Cát Linh - Hà Đông lúc 15h ngày 15/3

Đến 17h30, lượng khách đã đông đúc hơn rất nhiều. Một nhân viên làm việc tại tàu Cát Linh _ Hà Đông cho biết:" Từ ngày giá xăng tăng cao, vào thời gian mọi người đi làm như 8,9 giờ sáng hoặc giờ tan tầm, khách đi tàu đông hơn. Còn các ngày cuối tuần thì tàu lúc nào cũng đông".

Đến 17h30, lượng khách đã đông đúc hơn rất nhiều. Một nhân viên làm việc tại tàu Cát Linh _ Hà Đông cho biết:" Từ ngày giá xăng tăng cao, vào thời gian mọi người đi làm như 8,9 giờ sáng hoặc giờ tan tầm, khách đi tàu đông hơn. Còn các ngày cuối tuần thì tàu lúc nào cũng đông".

Hành khách đi tàu đều giữ khoảng cách với nhau. Đỗ Hoàng Tú, sinh viên trường Đại học giao thông vận tải chia sẻ: "Vì là sinh viên nên kinh phí không dư dả, tôi quyết định dùng tàu Cát Linh - Hà Đông để di chuyển đến chỗ làm thêm ở Văn Quán để tiết kiệm tiền xăng xe. Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc, nếu xăng dầu vẫn cao như hiện tại, sẽ mua vé tháng các phương tiện công cộng để đi làm và đi học".

Hành khách đi tàu đều giữ khoảng cách với nhau. Đỗ Hoàng Tú, sinh viên trường Đại học giao thông vận tải chia sẻ: "Vì là sinh viên nên kinh phí không dư dả, tôi quyết định dùng tàu Cát Linh - Hà Đông để di chuyển đến chỗ làm thêm ở Văn Quán để tiết kiệm tiền xăng xe. Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc, nếu xăng dầu vẫn cao như hiện tại, sẽ mua vé tháng các phương tiện công cộng để đi làm và đi học".

Lượng người lên các ga đông, nhiều hành khách phải đứng trên tàu

Lượng người lên các ga đông, nhiều hành khách phải đứng trên tàu

Chị Diễm Quỳnh, nhân viên văn phòng cũng chuyển sang sử dụng tàu Cát Linh - Hà Đông để đi làm mỗi ngày. "Tuy có hơi bất tiện vì phải đi bộ, nhưng với tình hình hiện tại, đây cũng là cách giúp tôi tiết kiệm tối đa chi phí hàng tháng".

Chị Diễm Quỳnh, nhân viên văn phòng cũng chuyển sang sử dụng tàu Cát Linh - Hà Đông để đi làm mỗi ngày. "Tuy có hơi bất tiện vì phải đi bộ, nhưng với tình hình hiện tại, đây cũng là cách giúp tôi tiết kiệm tối đa chi phí hàng tháng".

Hành khách xuống tại ga Cát Linh

Hành khách xuống tại ga Cát Linh

Đọc thêm