Giải chạy marathon vì một giao thông an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/2, tại trung tâm huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) diễn ra Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Báo Giao thông và UBND huyện Sa Thầy tổ chức, thu hút gần 1.000 VĐV tranh tài.
Đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chạy cùng các vận động viên cự ly 10km.
Đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chạy cùng các vận động viên cự ly 10km.

Đây là sự kiện nhằm tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên điểm cao 1015 và 1049 và truyền tải thông điệp “An toàn giao thông - Hạnh phúc đến cho mọi nhà”. Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm An toàn giao thông 2023, đồng thời chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Các vận động viên xuất phát tại Giải THACO Marathon “Vì an toàn giao thông 2023
Các vận động viên xuất phát tại Giải THACO Marathon “Vì an toàn giao thông 2023

Giải THACO Marathon có gần 1.000 VĐV tham gia, chạy trail ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Trong đó, cự ly 21km, 42km tái hiện lại cung đường hành quân của bộ đội ta ở Chiến dịch Xuân-Hè năm 1972 khi phải vượt qua những địa điểm lịch sử như Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và Điểm cao 1049 (đồi Delta). Đây là những tuyến phòng thủ quan trọng, bảo vệ Kon Tum và các căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các vận động viên, du khách và cán bộ và nhân dân huyện Sa Thầy có cơ hội hiểu sâu sắc hơn nữa những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để giữ 2 điểm cao này.

Các vận động viên chạy lên Điểm cao 1015 (Charlie), 1049 (Delta).
Các vận động viên chạy lên Điểm cao 1015 (Charlie), 1049 (Delta).

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông - Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Giải chạy THACO Marathon “Vì An toàn giao thông” năm 2023 sẽ là cơ hội để huyện Sa Thầy nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người với bạn bè trong nước và quốc tế. Đó là "cú hích" góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân địa phương.

Kết thúc đường chạy, ở cự ly 42 km, Giải nhất nam thuộc về VĐV Nguyễn Huy Hoàng, nữ là Nguyễn Thị Trúc Quỳnh; cự ly 21 km, Giải nhất nam là VĐV Đinh Duy Khánh và nữ là Nguyễn Thị Kim Yến.

Đọc thêm