Giải cứu nam thanh niên bị nhóm giang hồ bắt giữ, đánh đập để đòi tiền

(PLO) - Vay tiền nhưng chưa trả được, Hoàn bị nhóm người nhốt rồi thay nhau đánh đập, chụp ảnh nhắn tin về cho người thân yêu cầu trả tiền.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 27/12, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Hữu Thế (SN 1993), Bùi Văn Tuyệt (SN 1990), Nguyễn Văn Hai (SN 1992), cùng ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra sơ bộ, Thế và Lê Công Hoàn (SN 1994, ngụ tỉnh Khánh Hòa, trú quận 4) có quen biết nhau. Hoàn vốn nghiện chơi cá độ bóng đá nên hay bắt độ qua Thế. Thế nhận kèo từ 1 người tên Bứ (chưa rõ lai lịch) để đặt cược và hưởng chênh lệch.

Sau một thời gian, Hoàn thua và nợ gần 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả cho Bứ. “Ông trùm” nói Thế phải tìm nơi ở của Hoàn để cho đám đàn em đi lấy nợ. Thế tìm hiểu và biết được nơi ở của “con nợ” nên báo cho Bứ.

Theo Dân Việt, chiều ngày 22/12, Thế cùng một số đàn em của Bứ đi ô tô tới chung cư ở quận 4 để gặp Hoàn. Nhóm này đã ép Hoàn lên xe và yêu cầu trả nợ. 

Hoàn không có tiền nên nhóm chở về quận 12 nhốt trong căn nhà rồi thay nhau đánh đập, chụp ảnh nhắn tin về cho người thân của Hoàn yêu cầu trả tiền. Sau đó, nhóm đưa Hoàn tới căn nhà ở đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để tiếp tục đánh đập.

Tổ quốc thông tin, ngày 23/12, gia đình Hoàn đem 7 triệu đồng trả trước cho nhóm Thế và xin trả sau số tiền còn lại nhưng không được chấp nhận. Lo sợ nhóm đánh đập anh Hoàn nguy hiểm tới tính mạng nên người thân đã báo công an. Đồng thời, người thân hứa chiều cùng ngày sẽ giao đủ số tiền. 

Công an vào cuộc điều tra xác định nhóm đối tượng đang ở căn nhà nói trên. Khi người thân của anh Hoàn đi gặp thì trinh sát công an đã ập vào khống chế và ập vào căn nhà giải cứu thành công nam thanh niên. 

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm