Giai đoạn mới của công cuộc đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Việc hoàn thành đưa vào khai thác Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc có vai trò, ý nghĩa to lớn trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; đó là sự khởi đầu của giai đoạn phát triển mới trong việc cung cấp hạ tầng đồng bộ để đẩy nhanh và mạnh hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư tại VIIE 2023. (Ảnh: Lê Tiên)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư tại VIIE 2023. (Ảnh: Lê Tiên)

Quyết tâm và khao khát

Tại sự kiện khánh thành cơ sở hoạt động mới của NIC thuộc Bộ KH&ĐT tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (NIC Hòa Lạc) và khai mạc VIIE 2023 cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập có sự đóng góp rất quan trọng của khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Việt Nam vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Phát triển KHCN, ĐMST tuy đã có những bước phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cũng như chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người Việt Nam.

“Việc hoàn thành đưa vào khai thác NIC Hòa Lạc có vai trò, ý nghĩa to lớn trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; đó là sự khởi đầu của giai đoạn phát triển mới trong việc cung cấp hạ tầng đồng bộ để đẩy nhanh và mạnh hơn nữa hệ sinh thái ĐMST Việt Nam…” - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, tư duy phải đổi mới, tầm nhìn phải chiến lược nhưng phải được hiện thực bằng những việc làm, bước đi cụ thể, thực chất, hiệu quả. “VIIE 2023 được khai mạc đồng thời với khánh thành cơ sở NIC Hòa Lạc cũng chính là góp phần thúc đẩy, hiện thực hóa công cuộc ĐMST bước vào giai đoạn mới…” - Thủ tướng ghi nhận.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng việc khánh thành NIC Hòa Lạc sẽ tạo ra không gian ĐMST mới cho đất nước, thể hiện rõ nét tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để phát triển, trở thành hình mẫu ĐMST cho đất nước; đồng thời góp phần tạo nên một biểu tượng mới cho Việt Nam là điểm đến của ĐMST…

Biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng và hết sức ý nghĩa mà NIC đạt được sau một thời gian ngắn chỉ mới 3 năm thành lập và phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh, điều này thể hiện khát vọng thịnh vượng cho quốc gia và sự tin tưởng vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước dựa chủ yếu vào KHCN và ĐMST.

Trong khi đó, VIIE 2023 đã giới thiệu và lan tỏa hình ảnh "Quốc gia ĐMST" tới công chúng và cộng đồng ĐMST trên thế giới; cho thấy tiềm năng, lợi thế và những bước tiến của Việt Nam về ĐMST và việc tiếp cận, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chia sẻ, qua Triển lãm, ông cảm nhận được tinh thần quyết tâm và khát khao ĐMST của các tổ chức, DN, mỗi người dân Việt Nam và tin tưởng vào năng lực ĐMST của các thành tố trong hệ sinh thái ĐMST…

Xây tổ đón “đại bàng”

Được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9/1/2021, NIC Hòa Lạc là một tòa nhà với thiết kế hình cánh chim đại bàng cất cánh, là biểu tượng cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, tạo nên các giá trị đột phá, thúc đẩy DN ĐMST phát triển vươn xa.

Với chủ đề là “Hội tụ - Sáng tạo - Lan tỏa”, VIIE 2023 mang ý nghĩa hội tụ các chủ thể, các nguồn lực, các ý tưởng ĐMST; kết nối, hợp tác và sáng tạo ra các công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, đột phá và có giá trị cao; và lan tỏa tinh thần, giá trị, lợi ích từ ĐMST tới người dân, DN và quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, đây cũng là cách để Việt Nam nâng cao vị thế và vai trò của mình trong bản đồ ĐMST khu vực và trên thế giới.

Trong không gian ĐMST lớn nhất Việt Nam, VIIE 2023 có hơn 200 gian hàng với sự tham gia của nhiều DN công nghệ quy mô lớn và uy tín của Việt Nam như Viettel, VNPT, Sovico, Masan, Becamex, VinFast, CT Group, Mobifone…,

Đặc biệt là các DN công nghệ ĐMST hàng đầu trên thế giới như SK, Samsung, SpaceX, Google, Meta, Intel, Signify, John Cokerill và các DN khởi nghiệp tiêu biểu…, trong đó có nhiều tập đoàn, đối tác lớn của Hoa Kỳ như Synosyps, Cadence, Arizona, Nvidia... đã tham gia Triển lãm để cụ thể hóa các thảo thuận đã ký với NIC trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa qua…

Đồng thời, triển lãm còn có các gian hàng tới từ các cơ sở nghiên cứu, trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Mạng lưới trung tâm ĐMST và khởi nghiệp tại các trường đại học…

Ngay trong ngày đầu VIIE 2023 phòng lab Samsung Innovation Campus và Trung tâm ươm tạo thiết kế chip chính thức được khánh thành. Phòng lab Samsung Innovation Campus thể hiện cam kết của tập đoàn Hàn Quốc trong việc hỗ trợ tích cực NIC trở thành cái nôi trong việc đào tạo nhân tài công nghệ, dẫn dắt công cuộc ĐMST quốc gia tương lai. Trung tâm ươm tạo thiết kế chip là bước đi hiện thực hóa thỏa thuận giữa Synopsys và NIC ký kết vào tháng 9 vừa qua nhằm phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế chip tại Việt Nam.

Đọc thêm