Giải Hạng Nhất, tiền hay chất lượng?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc các “ông bầu” giải Hạng Nhất vung tiền lôi kéo các “ngôi sao” V.League như Công Phượng, Văn Lâm, Hoàng Đức… liệu có cải thiện chất lượng của giải đấu hay đây chỉ là cách “làm màu” của một giải đấu và nêu bật thương hiệu doanh nghiệp?

Giải hạng Nhất 2024/2025 chứng kiến nhiều đội bóng mạnh, sở hữu đội hình chất lượng không thua gì các câu lạc bộ tại V.League. Bình Phước có Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Công Phượng, Bùi Tấn Trường, Lê Thanh Bình, Hoàng Minh Tâm, Mạc Đức Việt Anh… Trẻ TP HCM vẫn còn Lê Minh Bình, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Văn Tùng,... PVF-CAND có trong tay Trần Văn Hòa, Thái Bá Đạt, Nguyễn Văn Dũng, Ryan Ha, Nguyễn Huy Hùng, Huỳnh Công Đến… CLB Phù Đổng Ninh Bình vừa chiêu mộ 3 tân binh là Nguyễn Hữu Tuấn, Đỗ Thanh Thịnh và Đinh Thanh Bình. Hữu Tuấn, Thanh Thịnh và Thanh Bình chơi cho Phù Đổng Ninh Bình theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Trẻ TP HCM. Đây là những sự bổ sung quan trọng cho Phù Đổng Ninh Bình trước thềm mùa giải mới.

Trước đó, đội bóng phía Bắc vừa có được chữ ký của Đặng Văn Lâm. Nhiều nguồn tin cho biết thủ thành Việt kiều Văn Lâm nhận 6,8 tỷ đồng/năm khi ký hợp đồng với Thanh niên HCM. Với bản hợp đồng 4 năm, Văn Lâm bỏ túi 27,2 tỷ đồng. Mới đây, tuyển thủ quốc gia Hoàng Đức chuyển đến Phù Đổng Ninh Bình. Với bản hợp đồng mới này, Hoàng Đức nhận khoảng 26,8 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng. Công Phượng đến Bình Phước với bản hợp đồng có giá trị không tiết lộ. Tuy nhiên, dựa trên dữ kiện đề ra, Công Phượng nhận không thể dưới 18 tỷ/3 năm.

Vậy có thể khẳng định việc các “ngôi sao” từ V.League xuống chơi giải Hạng Nhất thì điều đầu tiên là “tiền”, sau đó mới tính sự nghiệp hay đẳng cấp. Đơn giản những cầu thủ như Văn Lâm, Công Phượng hay Hoàng Đức luôn có những CLB ở V.League sẽ chào đón họ, nhưng sự “cám dỗ” từ giải Hạng Nhất với những cam kết tốt hơn sẽ sẵn sàng chọn lựa.

Với sự đầu tư nặng túi, những CLB như Bình Phước, Ninh Bình hay PVF CAND đều có cơ hội thăng hạng năm tới khi suất thăng hạng V.League là 1,5. Vậy “chịu khó” chơi 1 năm ở giải Hạng Nhất với chế độ đãi ngộ tốt rồi lên chơi V. League cũng không có gì khó khăn. “Trong mùa giải này, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa CLB Bình Phước lên V. League. Mặc dù ở Nhật tôi ít được thi đấu nhưng tôi vẫn tự tin về khả năng của mình”, Công Phượng tin tưởng.

Dù các chuyên gia cho rằng việc chơi ở giải Hạng Nhất là một bước lùi trong sự nghiệp của các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Hoàng Đức chẳng hạn, bởi anh đang là tiền vệ số một Việt Nam, nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm. Chúng ta cũng thấy rằng, các cầu thủ trên thế giới được gọi lên đội tuyển quốc gia hầu hết đều chơi ở giải ngoại hạng. Việc các thành viên đội tuyển quốc gia chọn chơi giải Hạng Nhất thực sự là sự đi xuống về chất lượng cầu thủ. Nhưng các CLB họ không nghĩ vậy. Khi có được chữ ký các “ngôi sao” đội tuyển Việt Nam họ sẽ có hiệu ứng rõ nét.

Bình Phước đợt rồi dù đầu tư mạnh nhưng so với mùa trước, đội này “lép vế” hơn về mặt tiếng tăm trên thị trường chuyển nhượng, so với Trẻ TP HCM hay PVF-CAND. Việc đưa Công Phượng về giúp Bình Phước có thể tạo được thế cân xứng so với 2 đội còn lại. Thậm chí, xét về độ nổi tiếng và phổ biến (ngay cả người hâm mộ không xem bóng đá Việt Nam cũng biết), Bình Phước tạo được “cú đề pa” khá mạnh. Không bất ngờ nếu đội này bắt đầu được tìm kiếm nhiều hơn. Hiện tại vé của cả mùa giải của CLB đã bán hết.

Các cụ chúng ta hay nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Nên việc các CLB Hạng Nhất đang làm họ được nhiều hơn là mất, còn các tuyển thủ họ sẽ chơi thảnh thơi hơn so với chơi ở V.League nhiều áp lực. Với trình độ vượt trội, những cái tên như Công Phượng, Hoàng Đức, Hữu Tuấn, Văn Lâm sẽ tạo nên sức hút lớn từ người hâm mộ cho đến truyền thông.

Đọc thêm