Giải pháp kiềm chế lạm phát phát huy hiệu quả

Hôm qua - 29/11, tại phiên thường kỳ tháng 11 xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012,  dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình KTXH có những chuyển biến tích cực, các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn đinh kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hôm qua - 29/11, tại phiên thường kỳ tháng 11 xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012,  dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình KTXH có những chuyển biến tích cực, các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn đinh kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả.

vvvv
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 . Ảnh: TTXVN

 Phải giữ CPI cả năm

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực qua từng tháng, an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức...
Nhiều thành viên Chính phủ nhận định, thời gian tới, tốc độ tăng CPI có thể sẽ cao lên do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, nhất là nhu cầu về lương thực, thực phẩm, song chúng ta phải giữ cho được CPI cả năm 2012 theo mục tiêu đã đề ra (vào khoảng 8%), vì việc thực hiện thành công mục tiêu kiềm chế lạm phát của cả năm 2012 không chỉ cho năm nay mà còn cho cả năm 2013 và các năm tiếp theo.
Bên cạnh kiểm soát lạm phát, một số thành viên Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản...
Nghị định 71: Chủ trương đúng, thực hiện chưa đúng
Thời gian qua việc tổ chức thực hiện chủ trương qui định về điều kiện chính chủ và chuyển quyền sở hữu phương tiện giao thông nói chung và Nghị định 71/2012 gây ra nhiều ý kiến nên hôm qua, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tư pháp, Công an, GTVT đánh giá lại các vấn đề.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, việc qui định điều kiện chính chủ và chuyển quyền sở hữu phương tiện giao thông là cần thiết và hợp pháp, nhưng các Bộ nhìn nhận có 2 điểm khi tổ chức thực hiện chưa đúng với tinh thần Nghị định, gây bất bình cho nhân dân. Một là, thực hiện phạt hành vi không chuyển đổi quyền sở hữu thành truy cứu người sử dụng phương tiện. Hai là, phí sang tên đổi chủ cho phương tiện lần này cao quá (so với giá trị phương tiện) cộng với thủ tục phức tạp nên nhiều người không thực hiện qui định này.

Về vấn đề hộ chiếu của Trung Quốc in hình đường lưỡi bò, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói rõ quan điểm của VN và có công hàm phản đối.

Tuy nhiên, để không gây khó khăn cho người dân Trung Quốc vào làm ăn, du lịch, giao lưu tại Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan hải quan Việt Nam “không đóng dấu trên hộ chiếu đó, mà cấp tờ rời để người Trung Quốc vào Việt Nam” và thể hiện chính kiến của Chính phủ Việt Nam về vấn đề này.

Vì thế, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an cùng các Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 71 đúng bản chất; giao Bộ Tài chính đánh giá và kiến nghị mức phí “sang tên đổi chủ” phương tiện giao thông phù hợp. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan xem xét lại qui trình “sang tên đổi chủ” các xe cũ cho phù hợp nhất.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: “Nếu không qui định về điều kiện chính chủ đối với phương tiện giao thông sẽ gây khó khăn khi phương tiện có liên quan đến hành vi vi phạm khác. Qua việc thực hiện NĐ 71 cho thấy, chủ trương đúng nhưng thực hiện không đúng sẽ gây phản ứng không tốt trong dư luận”. 
Duy trì tăng trưởng hợp lý
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012 tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ đã báo cáo trước Trung ương, Quốc hội có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, khó khăn thách thức trước mắt còn rất lớn.
Vì vậy, cần tiếp tục tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì được mức tăng trưởng hợp lý, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2012, tạo đà cho năm bản lề 2013.
Cùng với đó là tích cực, khẩn trương chuẩn bị kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2013 ngay từ bây giờ, trong đó hết sức lưu ý tới nhiệm vụ kiểm soát giá cả, lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội của năm 2013; đảm bảo cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2013 là sâu sát, cụ thể. 
Hương Giang

Đọc thêm