Giải phóng mặt bằng Nhiệt điện Quảng Trạch: Nhân sự “mới toanh” và chưa kiện toàn

(PLO) -Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2017, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ khởi động các hạng mục liên quan cơ sở hạ tầng, san nền. Nhưng đến thời điểm này, tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) trên thực địa vẫn chưa đạt yêu cầu, thậm chí có chiều hướng phức tạp, khiến Công an phải vào cuộc nắm tình hình.
Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trị giá gần 2 tỷ USD
Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trị giá gần 2 tỷ USD

Mở đường, dựng hàng rào... trên đất dự án

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, có hơn 50 hộ dân tái lấn chiếm đất dự của án nói trên dù đã thu hoạch xong lúa, nhưng vẫn chưa chịu tháo dỡ hàng rào, giao trả mặt bằng. 

Trong số này có 29 hộ đã trồng lúa và 14 hộ rào chiếm đất chăn nuôi; 7 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, 3 hộ dân chưa chấp nhận phương án bồi thường GPMB và 1 hộ tự ý... san đường ra cảng Mũi Độc, vẫn chưa di dời.

Đối với các trường hợp nói trên, UBND tỉnh Quảng Bình mới đây yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương và Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2 (ANĐ2) tăng cường tuyên truyền, giải thích... để các hộ dân thực hiện việc cam kết trả lại đất cho nhà đầu tư.

“Hộ dân nào không chấp hành phải xử phạt hành chính; sau khi xử phạt hành chính mà vẫn không chịu trả lại đất thì phải áp dụng cưỡng chế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang cương quyết.

Ngoài ra, theo Thông báo của UBND tỉnh Quảng Bình, các cơ quan chức năng cũng đã xác định được một số đối tượng chống đối, có hành vi lôi kéo, kích động người dân gây rối, cản trở công tác GPMB. 

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch, Đồn Công an Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn tiếp tục theo dõi, mời từng đối tượng lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá, lôi kéo cản trở thực hiện GPMB, gây mất trật tự trị an.

Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - địa bàn triển khai Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình -  địa bàn triển khai Dự án  Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Nhân sự “mới toanh”, chưa kiện toàn

Công tác GPMB là việc “xương” nhất với bất kỳ dự án nào, nhất là với dự án tỷ USD mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai tại Quảng Bình. Công việc trên chỉ thành công khi lãnh đạo địa phương thực sự sâu sát, am hiểu địa bàn, thậm chí phải lăn lộn ở cơ sở. 

 Tuy nhiên, theo nguồn tin của PLVN, huyện Quảng Trạch (địa bàn thực hiện dự án) lại vừa biến động nhân sự cấp cao khi Chủ tịch huyện này - ông Phan Ngọc Duy đã được điều động nhận nhiệm vụ mới. Từ ngày 1/6/2017,  Chủ tịch huyện Quảng Trạch là ông Nguyễn Xuân Đạt - nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương, kiểm Chi cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. 

Công tác GPMB đang chậm trễ và diễn biến có chiều hướng phức tạp trên địa bàn huyện Quảng Trạch thực sự là một thử thách đối với một một cán bộ vừa mới “chân ướt, chân ráo” đến đây nhận nhiệm vụ như ông Nguyễn Xuân Đạt? 

“Theo dự kiến ban đầu, cuối tuần này sẽ có cuộc đối thoại với người dân địa phương về Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, nhưng cuộc này đến nay đã hoãn lại”, Chủ tịch Đạt nói với PLVN.

Được biết, ngoài lãnh đạo cấp huyện, xã Quảng Đông - nơi sẽ đặt nhà máy chính cũng chưa kiện toàn được nhân sự, đang được xem là một trong những nguyên nhân khiến công tác GPMB của dự án này chưa đúng theo kế hoạch?

Trước thực tế đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã yêu cầu: “Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo của xã Quảng Đông, hoàn thành trong tháng 6/2017”.

“Ban quản lý dự án đã, đang  nỗ lực từng giờ để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cảng than và đặc biệt là đã phối hợp chặt với địa phương trong công tác GPMB. 

Với dự án này, việc khởi công cơ sở hạ tầng cũng quan trọng, những chính yếu vẫn là việc khởi công nhà máy chính của dự án dự kiến diễn ra vào cuối năm nay”, Giám đốc ANĐ2 Nguyễn Văn Thành nói.

Đọc thêm