Giải thưởng “15 tháng 10”: Sẽ tuyên dương 82 gương cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 09/10/2023, tại Hà Nội, Hội đồng xét chọn Giải thưởng “15 tháng 10” đã họp và xét chọn 82 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên để trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023.
Quang cảnh buổi họp công bố Giải thưởng thanh niên 15.10. Ảnh T.Ư Đoàn
Quang cảnh buổi họp công bố Giải thưởng thanh niên 15.10. Ảnh T.Ư Đoàn

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Theo báo cáo của Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, năm nay có 127 hồ sơ của 54 đơn vị thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh, thành phố, Hội trực thuộc…Trong đó thành phần dân tộc Kinh có 116 hồ sơ (chiếm 91,34%); người dân tộc thiểu số có 11 cá nhân (chiếm 8,66%), gồm các dân tộc: Mạ (01 cá nhân), Mông (01 cá nhân), Tày (04 cá nhân), Thái (02 cá nhân), Mường (01 cá nhân), Hoa (01 cá nhân), Giáy (01 cá nhân).

Bên cạnh đó, có 03 cá nhân có tôn giáo, gồm: Phật giáo (02 cá nhân); Tứ ân hiếu nghĩa (01 cá nhân).

Căn cứ vào Quy chế của Giải thưởng, Hội đồng đã lựa chọn ra 82 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc để trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023.

Giải thưởng “15 tháng 10” sẽ được trao tại Chương trình kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2023) và trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 14/10/2023 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đọc thêm