Giải Wimbledon lần đầu sau năm 1945 bị hủy bỏ

(PLVN) - Các nhà tổ chức của Giải đấu quần vợt Wimbledon đã tuyên bố hủy bỏ cuộc thi năm 2020 do đại dịch Covid-19, hãng tin TASS dẫn thông báo trên trang web chính thức của giải đấu Grand Slam cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giải đấu quần vợt Wimbledon là giải đấu Grand Slam thứ 3 trong lịch quần vợt và là giải đấu quần vợt lâu đời nhất trên thế giới

Theo kế hoạch ban đầu, giải Wimbledon lần thứ 134 sẽ được tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 12/7/2020.

Tuy nhiên, theo lịch thi đấu mới nhất, giải đấu này sẽ bị lùi lại 1 năm, chuyển sang ngày 28/6 đến ngày 11/7/2021. 

Giải Wimbledon đã được tổ chức từ năm 1877. Đây là lần đầu tiên giải đấu này bị hủy bỏ kể từ năm 1945. Khi đó, giải đấu bị hoãn do Chiến tranh thế giới thứ II. 

Trước đó, Hiệp hội những người chơi quần vợt chuyên nghiệp (APR) và Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) cũng đã hủy bỏ tất cả các giải đấu cho đến ngày 7/6. Giải quần vợt Pháp mở rộng cũng đã bị hoãn tới mùa thu do đại dịch Covid-19 hiện nay.