Giảm án cho thiếu nữ phạm tội Hiếp dâm trẻ em

(PLO) - Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM hôm qua đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Trương Thị Mỹ Châu (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để xác định lại độ tuổi và xác định tình trạng tâm thần của bị cáo này. 
Hai bị cáo tại phiên tòa.
Hai bị cáo tại phiên tòa.
Tòa phúc thẩm cũng đã giảm án cho bị cáo Nguyễn Minh Tâm (16 tuổi) còn 6 năm tù. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm phạt Châu 9 năm tù, Tâm 8 năm tù cùng về tội "Hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân bị xâm hại là cháu M. (12 tuổi, bạn gái của Tâm). 
Theo hồ sơ, Tâm và cháu M. quen biết và yêu nhau từ năm 2011, quá trình yêu đương cả hai thường đến nhà Châu chơi. 
Trưa 29/4/2013, M. rủ Tâm đến nhà Châu. Tại đây, Châu xúi giục Tâm phải làm “chuyện người lớn” với M. và còn hù dọa nếu Tâm không quan hệ tình dục với M. thì sẽ bị M bỏ theo người khác. Hai đứa trẻ đã nghe theo lời Châu.
Do thời điểm quan hệ M. dưới 13 tuổi nên hành vi của Tâm phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”, Châu được xác định là đồng phạm với vai trò người tổ chức. 

Đọc thêm