Giám định tâm thần người chém chết vợ trong đêm

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Đắk Lắk mới khởi tố vụ án và đang hoàn tất các thủ tục để đưa Trần Thanh Nhiên (SN 1979, trú huyện Ea H’leo) đi giám định pháp y tâm thần vì Nhiên có biểu hiện bất ổn về tâm lý trong suốt quá trình lấy lời khai.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Đắk Lắk mới khởi tố vụ án và đang hoàn tất các thủ tục để đưa Trần Thanh Nhiên (SN 1979, trú huyện Ea H’leo) đi giám định pháp y tâm thần vì Nhiên có biểu hiện bất ổn về tâm lý trong suốt quá trình lấy lời khai.

Đối tượng Trần Thanh Nhiên có biểu hiện tâm thần. Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Đối tượng Trần Thanh Nhiên có biểu hiện tâm thần.

Khoảng 1h ngày 17/10, Nhiên đang ngủ cùng vợ là chị Phạm Thị Tưởng (SN 1982) thì lên cơn đau đầu. Thấy vậy, chị Tưởng cùng với anh Phạm Văn Linh (SN 1984, em trai chị Tưởng) đã ôm Nhiên để xoa dịu cơn đau.

Tuy nhiên, Nhiên đã vùng ra chạy xuống bếp, chị Tưởng chạy theo thì Nhiên quay lại chốt cửa bếp rồi dùng dao chém nhiều nhát lên đầu, người chị Tưởng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường nhưng Nhiên vẫn cố thủ trong nhà không chịu mở cửa. Sau hơn 30 phút thuyết phục bất thành, lực lượng công an đã phải phá cửa xông vào khống chế Nhiên.

Năm 2001, Nhiên kết hôn với chị Tưởng và đã có với nhau 2 người con. Từ đầu năm 2012, Nhiên xuất hiện triệu chứng đau đầu và thường bị hoang tưởng có người đuổi đánh mình.

Theo Người lao động

Đọc thêm