Gian nan hành trình bắt 'ông trùm' đường dây buôn bán 350 bánh heroin

(PLO) - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ, di lý đối tượng Tòng Văn Kiên (35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại đội 5 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, tham gia đường dây mua bán 350 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. 
Gian nan hành trình bắt 'ông trùm' đường dây buôn bán 350 bánh heroin

Bỏ 12 bánh heroin chạy lấy người

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng mua bán 350 bánh heroin được Ban chuyên án khám phá vào chiều tối ngày 4/5/2013, tại địa bàn tổ 6, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Tòng Thị Lan (22 tuổi) và Lò Văn Tới (19 tuổi, cùng trú tại đội 5, xã Thanh Yên, Điện Biên) khi đang vận chuyển 40 bánh heroin ra bến xe khách gửi đi Lạng Sơn tiêu thụ. Xác định Tòng Thị Lan và Lò Văn Tới chỉ là mắt xích trong đường dây ma túy lớn nên Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Đến ngày 21/11/2013, tại khu vực đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tổ công tác Phòng Phòng chống ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cất tiếp một mẻ lưới lớn. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người”, vứt lại một chiếc cặp màu đen bên trong đựng 12 bánh heroin và tẩu thoát.

Từ các chứng cứ thu thập tại hiện trường và bằng kinh nghiệm “nếm mật nằm gai” theo dõi vụ án ma túy của Tòng Thị Lan, lực lượng phá án xác định, 12 bánh heroin “vô chủ” này có liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với địa bàn hoạt động trải dài qua nhiều tỉnh mà Tòng Thị Lan là một mắt xích.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong đường dây gồm: Vì Văn Hiến (chồng đối tượng Tòng Thị Lan), Tòng Thị Sen, Tòng Văn Quyết, Lò Văn Hạnh, Tòng Văn Kiên đều trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến đường dây này là: Lương Thị Đàm, Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè ở thôn Pò Phấy, Co Khuất, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn)...

Trong khi đồng phạm lần lượt bị bắt giữ thì các đối tượng Tòng Văn Kiên (36 tuổi), Quàng Văn Hải (31 tuổi) và Quàng Văn Hặc (46 tuổi) đều ở đội 5, xã Thanh Yên đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra lệnh truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Điện Biên nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động rất manh động, xảo quyệt, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, liên tỉnh, xuyên quốc gia và khép kín với nhiều đối tượng trong cùng một gia đình, dòng họ. Bước đầu, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 13 đối tượng và xác định các đối tượng trong đường dây đã mua bán, vận chuyển 350 bánh heroin.

Qua đấu tranh khai thác, phân loại tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên xác định đối tượng Tòng Văn Kiên là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Xác định vai trò nguy hiểm của tên Kiên, lực lượng phá án đã nhiều lần lập kế hoạch truy bắt nhưng chưa thành công vì đối tượng đánh hơi thấy có biến liền trốn sang nước ngoài.

Trốn sang Lào vẫn không thoát

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Điện Biên trong quá trình rà soát danh sách các đối tượng trốn nã đã xác định Tòng Văn Kiên đang trốn tại nước Cộng hòa nhân dân Lào, sống cùng với “vợ hờ” và con nhỏ.

Tại nơi ở mới, núp bóng một thân phận mới,  Tòng Văn Kiên yên tâm không ai biết rõ chân tướng của mình nên vẫn điều hành, chỉ đạo việc mua bán ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Điện Biên đã khoanh vùng và xác định được địa bàn có khả năng Tòng Văn Kiên đang lẩn trốn là khu vực tỉnh Luông Nậm Thà (Lào).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam, sau rất nhiều thời gian theo dấu tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lực lượng Công an Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ An ninh Lào đã lên kế hoạch và bắt giữ thành công đối tượng Tòng Văn Kiên.

Ngày 9/9/2016, đoàn công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã sang Lào trao đổi thông tin về phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Tòng Văn Kiên từ Lào về Việt Nam. Tối 12/9, trùm ma túy Tòng Văn Kiên đã được tổ công tác di lý về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và khẩn trương làm thủ tục bàn giao đối tượng Kiên cho Công an tỉnh Điện Biên điều tra theo thẩm quyền. Ngay trong đêm, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành di lý đối tượng về tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Việc bắt giữ thành công đối tượng Tòng Văn Kiên trong Chuyên án 350 bánh heroin thêm một lần nữa thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Việc bắt đối tượng truy nã từ nước bạn Lào cũng khẳng định kẻ phạm tội, dù có lẩn trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc, dù thay tên đổi họ, dù núp bóng thân phận khác thì vẫn bị lôi ra ánh sáng pháp luật để chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Về chiến công bắt giữ trùm ma túy trốn nã trên đất Lào, Tổng cục Cảnh sát đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tòng Văn Kiên. 

Khởi tố 2 vụ vận chuyển 8 bánh heroin, 6.988 viên ma túy tổng hợp

Ngày 15/9, Công an tỉnh Điện Biên xác nhận thông tin vừa khởi tố 2 vụ vận chuyển 8 bánh heroin và gần 7000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, thực hiện Chuyên án số 816V, vào hồi 16h ngày 7/9, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Điện Biên và Phòng PC 47, Công an Điện Biên làm nhiệm vụ tại quốc lộ 12 (thuộc tổ dân phố 9, phường Thanh Bình, TP Điên Biên phát hiện 2 đối tượng Vừ A Và (SN 1988) và Và A Thái (SN 1986, cùng trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La) điều khiển xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật là 29 gói chứa tổng số 5.800 viên nén màu hồng, trên mỗi viên có chữ WY nghi là ma túy tổng hợp để trong túi để ở móc treo để đồ. Các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp được mang từ Sơn La lên Điện Biên tiêu thụ thì bị bắt. 

Trước đó, vào hồi 8h cùng ngày, tại huyện Điện Biên, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với Công an huyện Điện Biên và Phòng PC47 (Công an tỉnh Điện Biên) phá thành công Chuyên án 816C bắt giữ 3 đối tượng (gồm 2 nam và 1 nữ) thu giữ tại chỗ 8 bánh heroin, 1.188 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô loại 4 chỗ ngồi, 1 xe máy, 4 chiếc điện thoại di động, cùng một số vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Đọc thêm