Xách ma túy để... trừ nợ, cả hai nhận án tử hình

(PLO) -  Đang nợ tiền do mua ma túy sử dụng, Cù Minh Tuấn đã nhận vận chuyển 20 bánh heroin đi tiêu thụ để được "gạt nợ", Tuấn và chủ lô hàng nhận án tử hình.
Hai án tử hình, 1 án chung thân trong vụ án ma túy từ Lào về Việt Nam
Hai án tử hình, 1 án chung thân trong vụ án ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 9/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú tại xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An); Nguyễn Thị Luật (SN 1995, trú xã Nghi Phú, TP.Vinh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Cù Minh Tuấn (SN 1985, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) và Hạ Bá Hùa (SN 1989, trú tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An vào khoảng tháng 6/2014, Nguyễn Quốc Khánh gặp và mua của một người đàn ông Quốc tịch Lào 2 kg ma túy đá với giá 47.000 USD về  bán kiếm lời. Ba người Lào thuê Hạ Bá Hùa 10 triệu đồng với nhiệm vụ dẫn đường để mang ma túy sang Việt Nam giao cho Khánh.

Còn đối tượng Nguyễn Thị Luật quen biết với Khánh và thường sử dụng ma túy cùng nhau. Ngày 17/8/2014, Khánh cùng Luật đi đến khu vực xã Thanh Thủy (Thanh Chương) để gặp Hùa và 3 người Lào để giao dịch mua ma túy. Tại đây, Khánh trả cho ba người Lào số tiền như thỏa thuận 47.000 USD để nhận 20 bánh heroin có trọng lượng 7018,83gam và 299,41gam ma túy tổng hợp. 

Vì số ma túy không đủ nên người Lào nói Khánh mang 20 bánh heroin ra Quảng Ninh tiêu thụ để lấy lại số tiền mà Khánh đã trả cho người Lào. Chiều ngày 19/8, Khánh mang 20 bánh heroin đến nhà Luật để cất dấu chờ cơ hội mang ra Quảng Ninh tiêu thụ. Nghe tin Khánh sắp có chuyến hàng đưa ra Bắc tiêu thụ, lại đang nợ của Khánh 20 triệu đồng nên Cù Minh Tuấn nhận nhiệm vụ đưa hàng đi bán để gạt một phần nợ.

Khoản 21h ngày 19/8/2014, Cù Minh Tuấn mang theo 20 bánh heroin từ TP.Vinh đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt giữ tại địa bàn xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An). Theo CQĐT, trong vụ án Nguyễn Quốc Khánh và Hạ bá Hùa phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng 7018,83 gam heroin và 299,41 gam ma túy tổng hợp.Cù Minh Tuấn và Nguyễn Thị Luật phải chịu trách nhiệm hình sự với 7018,83 gam hêrôin. Trước vành móng ngựa, các bị cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sáng 12/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên Nguyễn Quốc Khánh và Cù Minh Tuấn mức án tử hình, Hạ Bá Hùa mức án chung thân và Nguyễn Thị Luật 20 năm tù giam.

Đọc thêm