Giữ vững đà tăng, dầu Brent tiến sát 93 USD/thùng

(PLVN) - Sáng nay, 13/9, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng cao, trong mức tăng của hai nhóm dầu thô phổ biến hàng đầu thế giới, dầu brent tiến sát 93 USD/thùng.
Giá dầu thô tiếp tục tăng cao. (Ảnh minh họa).
Giá dầu thô tiếp tục tăng cao. (Ảnh minh họa).

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 7h ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 88,86 USD/thùng, tăng 0,34 USD/thùng tương đương tăng 0,38%; giá dầu thô Brent giao ở mức 92,21 USD/thùng, tăng 0,33 USD/thùng tương đương tăng 0,36%.

Giá dầu đã tăng bất chấp dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tăng trong tuần trước. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 4 triệu thùng; tồn kho xăng tăng 5,6 triệu thùng; và tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 3,9 triệu thùng.

Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu khu vực châu Mỹ tại Kpler cho biết: “Tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh bất chấp hoạt động lọc dầu tăng và tồn kho ở Cushing, Oklahoma giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay do nhập khẩu ròng cao hơn”.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, để hạn chế tổn thất về giá, Saudi Arabia và Nga đã gia hạn cắt giảm sản lượng tổng cộng là 1,3 triệu thùng dầu/ngày đến cuối năm, điều này sẽ hạn chế thâm hụt thị trường đáng kể trong quý 4 .

Còn theo các nhà phân tích của Bank of America, việc tiếp tục cắt giảm nguồn cung nói trên có thể đẩy giá dầu Brent kỳ hạn vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Trong ngày 13/9, theo CNBC, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 8 và 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 7, CPI lõi tăng 0,2% và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù CPI lõi tăng nhưng khả năng cao Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố quyết định liên quan đến lãi suất. Các nhà phân tích kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới trong quý 4 của IEA đã được điều chỉnh giảm 600.000 thùng/ngày.

Trước đó, OPEC đã giữ nguyên dự báo về sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 và 2024.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14/9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.471 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 24.871 đồng/lít; Dầu diesel không quá 23.055 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 23.188 đồng/lít; Dầu mazut không quá 17.704 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương vào chiều 11/9. Theo đó, giá hai mặt hàng xăng E5 RON 92 và RON 95 giữ nguyên; giá dầu tăng cao nhất 410 đồng/lít và giá dầu mazut không đổi.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 26 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.