Giúp trẻ “đánh đuổi” cảm giác khó chịu khi mọc răng

(PLO) - Khi mọc răng trẻ thường có biểu hiện quấy khóc bởi có cảm giác đau đớn khi răng nhú lên. Cảm giác đau đớn có thể tự qua đi nhưng các bậc phụ huynh cũng đừng nên thụ động đợi đến thời điểm đó. Hãy giúp bé nhanh chóng chủ động “đánh đuổi” cảm giác khó chịu đó với những mẹo vặt đơn giản sau.
Giúp trẻ “đánh đuổi” cảm giác khó chịu khi mọc răng
Làm “mát” lợi
Vùng lợi có chiếc răng nhú lên thường bị đau đớn và nóng hơn những vùng khác xung quanh. Để hạn chế cảm giác này bạn hãy dùng một chiếc thìa inox để vào ngăn mát tủ lạnh sau vào giờ, sau đó chườm lên vùng lợi đó. Theo các nha khoa Hoa Kỳ thì đây là cách giảm đau rất hiệu quả, đem lại cảm giác dễ chịu và mát mẻ cho bé.
Cho bé “nhai” vú giả
Một chiếc vú giả cho bé ngậm hoặc nhai sẽ giúp “đánh lừa” cảm giác và giúp bé nhanh chóng quên đi sự đau đớn khi mọc răng.
Tuy nhiên, cần chọn chiếc núm vú giả đặt tiêu chuẩn và phải rất thận trọng khi cho bé ngậm vì bé có thể cắn nát chiếc núm vú giả. Khi ấy những mảnh cao su nhỏ sẽ khiến bé nuốt phải và như thế rất nguy hiểm. Ngoài núm vú giả bạn có thể cho bé ngậm đồ cao su chuyên dụng đã được vệ sinh sạch sẽ để thay thế.
Mát xa lợi
Mát xa lợi vùng răng mọc sẽ có tác dụng mang lại cảm giác dễ chịu hơn, tình trạng bé quấy khóc do đau răng sẽ thuyên giảm. Trước khi mát xa bạn cần rửa sạch đôi bàn tay, hãy nhớ hãy cắt gọn móng tay để không làm tổn thương vùng lợi của bé.
Tiếp đó dùng một chiếc gạc sạch quấn đầu ngón tay, xoa nhẹ ở vùng lợi, thực hiện liên tục nhiều lần. Khi mát xa có thể dùng thêm tinh dầu oliu để các thao tác mát xa trở nên dễ dàng hơn.
Dùng thuốc giảm đau
Thực ra đa số những em bé khi mọc răng đều có thể chịu đựng được cảm giác đau đớn khi răng nhú. Tuy nhiên nếu đã thử nhiều cách nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm thì có thể hỏi ý kiến chuyên gia để được hướng dẫn cụ thể về liều lượng, cách dùng và loại thuốc sử dụng.
Giữ vệ sinh răng miệng
Theo các chuyên gia nha khoa thì việc vệ sinh răng miệng cho bé đừng nên đợi đến thời điểm bé mọc răng. Ngay từ khi bé mới chào đời, sau mỗi lần bú bạn đã nên hình thành thói quen vệ sinh răng miệng cho bé bằng cách dùng gạc mềm lau sạch vùng lợi.
Vào giai đoạn bé nhú răng thì các bậc phụ huynh càng cần đề cao ý thức chăm sóc răng miệng cho bé. Đơn giản như sau khi cho bé ăn bạn nên cho bé uống chút nước súc miệng hoặc duy trì thói quen dùng khăn mềm để vệ sinh lợi và răng cho trẻ.  Thói quen đơn giản này sẽ giúp tăng cường “sức đề kháng” răng miệng cho bé, giảm trừ nguy cơ bị sâu răng, viêm lợi.
Hạ sốt cho bé
Khi mọc răng bé thường rất dễ bị sốt thậm chí là sốt cao, bạn nên tìm cách hạ sốt cho bé bằng cách dùng khăn lạnh đắp lên trán, cho bé “diện” những bộ đồ thoáng mát, dễ chịu. Đừng quên bổ sung nước vì nước giúp hạ nhiệt rất hiệu quả.
Nếu bé sốt quá cao trên 39 độ thì nên đưa bé đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn điều trị kịp thời. Các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng khi thấy con có biểu hiện sốt khi mọc răng vì đây là biểu hiện rất thường thấy ở các bé.
Quan tâm tới chế độ ăn uống
Trong giai đoạn bé mọc răng nên ưu tiên lựa chọn đồ ăn, thực phẩm mềm dễ nuốt để bé không phải nhai hoặc vận động hàm răng quá nhiều sẽ gây nên cảm giác đau đớn khó chịu.
Các đồ ăn mềm thích hợp cho bé trong giai đoạn này có thể là cháo, bột, sinh tố, các món ninh nhừ…Những đồ ăn mát như sữa chua, nước sinh tố hoa quả để trong ngăn mát tủ lạnh với một mức nhiệt vừa phải thì sẽ có tác dụng làm dịu lợi bị căng đau.
Lưu ý: Không nên cho bé ăn đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh vì nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều gây nên những hệ lụy không tốt đối với men răng của bé.

Đọc thêm