GRDP của tỉnh Bình Định xếp thứ nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

(PLVN) - Trong 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh Bình Định tăng 6,92% so với cùng kỳ, xếp thứ 1/5 địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Trong 9 tháng năm 2023, GRDP của tỉnh Bình Định xếp thứ nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (ảnh: Dũng Nhân).
Trong 9 tháng năm 2023, GRDP của tỉnh Bình Định xếp thứ nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (ảnh: Dũng Nhân).

Chiều 5/10, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì họp báo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, trong 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,92% so với cùng kỳ, cao hơn tăng trưởng bình quân cả nước 2,68 điểm phần trăm (GDP cả nước tăng 4,24%), xếp vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành phố cả nước, thứ 7/14 địa phương vùng miền Trung và thứ 1/5 địa phương (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh Bình Định đạt 85.744,1 tỷ đồng, đứng thứ 5/14 địa phương vùng miền Trung. Tất cả các khu vực kinh tế đều đạt mức tăng trưởng dương, trong đó, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,25%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,57% (riêng công nghiệp tăng 4,68%); dịch vụ tăng 7,69%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,97% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định ước đạt 77.391,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.154 triệu USD, đạt 72,2% kế hoạch năm và giảm 6,4% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: hàng dệt may tăng 24,2%; gỗ tăng 3,1%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 40,4%… Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản giảm 30,8%; sản phẩm gỗ giảm 26,7%; sản phẩm từ chất dẻo giảm 23%...

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngành du lịch Bình Định ước đón được trên 4,3 triệu lượt khách, tăng 21,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 14.528 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định thu hút 6 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 46,2 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,19 tỷ USD, qua đó giải quyết một lượng lớn lao động địa phương và thu hút lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại Bình Định.

Đối với đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Định thu hút mới 62 dự án, với tổng vốn đăng ký 13.386,7 tỷ đồng. Nếu tính chung cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đến nay đã thu hút mới 68 dự án, với tổng vốn đăng ký 17.960 tỷ đồng, vượt 13,3% kế hoạch năm (68/60 dự án).

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí cũng đặt các câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề như: việc thu hồi đất do sai phạm, cấp đất không đúng quy định cho 3 cha con nguyên Bí thư Huyện ủy, cháu nguyên Bí thư Huyện ủy, vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện xảy ra tại huyện Vĩnh Thạnh; việc xử lý tình trạng xâm hại rừng phòng hộ tại huyện Phù Mỹ; nguyên nhân sạt lở sau mưa lớn ở đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn); chính sách thu hút nhân lực trình độ cao; công tác chuẩn bị cho giải đua thuyền máy quốc tế F1H2O…

Hầu hết các câu hỏi của phóng viên đều được 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trả lời đầy đủ, xác đáng.

Đọc thêm