Gương sáng cho các anh bộ đội lái xe

(PLO) - Trong cuộc thi sáng tác ấn phẩm lưu niệm tuyên truyền về biển, đảo quê hương với chủ đề “Trường Sa xanh” do Đoàn cơ sở Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức, mô hình “Quần đảo Trường Sa” của Đại úy  quân nhân chuyên nghiệp Đinh Tiến Cường - lái xe chở đạn Tiểu đoàn 185 (Trung đoàn 213) đã xuất sắc giành giải Nhất và được Ban tổ chức lựa chọn tham gia hội thi cấp trên. 
Đại úy Đinh Tiến Cường với mô hình “Quần đảo Trường Sa” đạt giải Nhất cuộc thi với chủ đề “Trường Sa xanh”
Đại úy Đinh Tiến Cường với mô hình “Quần đảo Trường Sa” đạt giải Nhất cuộc thi với chủ đề “Trường Sa xanh”

Mô hình được thiết kế dựa trên ý tưởng hình ảnh thật về quần đảo Trường Sa của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Mô hình được làm chủ yếu bằng chất liệu gỗ và nhựa; gồm các quần đảo lớn nhỏ, đan xen là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi bên những hàng cây xanh mát, những con tàu lướt nhẹ trên sóng biển mênh mang thể hiện công việc, cuộc sống yên bình của những người dân trên huyện đảo Trường Sa dù còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, song vẫn can trường, an tâm bám đảo, bám biển.

Ngay vị trí trung tâm là cột cờ Tổ quốc với lá cờ đỏ, sao vàng hiên ngang trước gió cùng ngọn hải đăng sừng sững, vươn cao khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả được bao bọc bởi một hình trái tim nổi trên nền màu xanh nước biển, thể hiện tình yêu của tuổi trẻ và nhân dân cả nước đối với biển đảo của Tổ quốc nói chung cũng như đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng. Đặc biệt khi quan sát vào buổi tối, với hệ thống chiếu sáng được bố trí hợp lý, “Quần đảo Trường Sa” càng thêm lung linh, huyền ảo...

Mô hình có thể được ứng dụng rộng rãi trong công tác giáo dục, tuyên truyền; góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người, nhất là đối với thế hệ trẻ về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chẳng định quần đảo Trường Sa là của lãnh thổ Việt Nam bất khả xâm phạm, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, xác định rõ hơn trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua mô hình còn góp phần tuyên truyền, giới thiệu về biển, đảo quê hương Việt Nam tới đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè thế giới.

Tác giả của mô hình vui vẻ cho biết: “Khi được chỉ huy đơn vị phổ biến về cuộc thi, tôi đã ý thức rất rõ về vinh dự và trách nhiệm, dành hết tâm huyết nghiên cứu chủ đề, nội dung, thể lệ, tham gia cuộc thi với tình cảm và quyết tâm cao nhất. Sau gần 2 tuần vừa sáng tác vừa thi công, tôi đã hoàn thành tác phẩm “Quần đảo Trường Sa”. Thông qua mô hình tôi muốn một lần nữa truyền tải nội dung đến tất cả mọi người: Quần đảo Trường Sa là của Việt Nam...”.

Không chỉ là lái xe chở đạn tên lửa có trình độ chuyên môn giỏi, Đinh Tiến Cường còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Anh là tác giả đề tài mô hình lắp ráp đạn tên lửa và mô hình đấu nối đạn tên lửa với xe kíp khi tiến hành kiểm tra riêng phần, tổng hợp được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả tại Tiểu đoàn kỹ thuật. Hai mô hình trên góp phần tích cực trong công tác huấn luyện các trắc thủ trong kíp chiến đấu dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa; vừa đạt hiệu quả cao, vừa tiết kiệm được điện, xăng, dầu và giờ mở máy trên khí tài.

Công tác tại đơn vị kỹ thuật, quản lý một lượng lớn xe máy, khí tài, trang bị... anh đã mày mò, nghiên cứu sáng chế ra máy rửa xe cơ động giúp cho việc rửa xe, bảo quản xe máy, khí tài của đơn vị rất thuận tiện, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm được thời gian. Toàn bộ hệ thống đường điện, nước, bảng biển chính quy; hệ thống tưới nước tự động trong vườn hoa, thảm cỏ, vườn tăng gia của đơn vị cũng do anh tự thiết kế, lắp đặt bảo đảm đẹp, thống nhất, tiện dụng và hiệu quả.

Đinh Tiến Cường chia sẻ: “Là lái xe chở đạn tên lửa, tôi hiểu rằng một sơ suất nhỏ của bản thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ số sẵn sàng chiến đấu của khí tài và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chính vì vậy, tôi đã tự rèn luyện cho mình tính chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, cẩn trọng. Điều đó cũng giúp tôi có được tính sáng tạo trong công việc”.

Giỏi về chuyên môn, sáng tạo trong công việc nhưng Đinh Tiến Cường lại bị mắc bệnh tim rất nặng. Đã gần 4 năm nay, anh luôn phải mang bên mình máy phá rung để hỗ trợ hoạt động cho quả tim và thường xuyên phải thăm khám định kỳ tại các bệnh viện nhưng anh chưa bao giờ than phiền mà luôn lạc quan, vui vẻ, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận xét về anh, Trung tá Đoàn văn Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 185 cho biết: “Đinh Tiến Cường là lái xe chở đạn có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, luôn tâm huyết với nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức trách. Anh có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả  và đóng góp tích cực vào phong trào “Sáng tạo trẻ” của đơn vị”.

Đại úy Đinh Tiến Cường xứng đáng là tấm gương sáng về tính chuyên cần, không ngại khó, ngại khổ, lao động hăng say, sáng tạo, hiệu quả để cán bộ, chiến sỹ đơn vị học tập, noi theo. 

Đọc thêm