Hà Nam thêm một ca cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam vừa công bố 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca được phát hiện ở cộng đồng. Còn lại 21 trường hợp được phát hiện trong khu phong toả, khu cách ly.

Trưa 6/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong đó, 15 ca ở TP Phủ Lý, 4 trường hợp ở huyện Thanh Liêm, 2 ca ở huyện Bình Lục và 1 ca ở huyện Kim Bảng.

Đáng chú ý, trong các ca bệnh có 1 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng. Đó là BN818.717, tên Đ.T.H, nữ, sinh năm 1950. Bệnh nhân sinh sống ở tổ 9, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Còn lại 21 trường hợp được phát hiện trong khu phong toả hoặc khu cách ly.

Như vậy, kể từ ca bệnh "mấu chốt" ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP Phủ Lý được phát hiện vào chiều 19/9, đến 10h ngày 6/10, Hà Nam ghi nhận 523 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Tính đến hết 5/10, Hà Nam đang thực hiện cách ly 10.912 người. Trong số có 8 người tại cơ sở y tế, 1.951 người tại các cơ sở cách ly tập trung , 21 người cách ly nhập cảnh, 3.251 người cách ly tại khu công nghiệp số còn lại cách ly tại nhà.

Hà Nam có 294 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, 214 bệnh nhân chuyển tuyến điều trị. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nam chưa có người tử vong vì SARS-CoV-2.

CDC Hà Nam cũng cho biết, về tiêm chủng, đến hết ngày 3/10, Hà Nam đã tiêm được tổng số 390.561 mũi vaccine. Toàn tỉnh có 612.219 người từ 18 tuổi trở lên (tuổi đủ điều kiện tiêm vắc xin theo quy định hiện hành). Như vậy đã có 63,79% người dân từ 18 tuổi trở lên của Hà Nam đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID -19.

Về tình hình xét nghiệm, kể từ khi dịch bùng phát, TP Phủ Lý đã thực hiện thần tốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả mọi người dân trên địa bàn với mục đích nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ở 3 lần lấy mẫu trước, nhằm tránh người dân tụ tập đông nguy cơ lây nhiễm cao, với sự hỗ trợ lực lượng từ một số tỉnh bạn, các cán bộ y tế đã đi đến từng hộ dân để lấy mẫu. Qua đó đã sàng lọc được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm.

Ở lần lấy mẫu thứ 4, đối với 12 phường, xã thực hiện Chỉ thị 16, ở các khu vực ngoài khu phong tỏa lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR đại diện theo hộ gia đình. Mỗi hộ lấy mẫu 1 người có nguy cơ nhất. Trong các khu vực phong tỏa lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR 100% người dân. Các trường hợp F1 lấy mẫu đơn.

Tại 9 phường, xã còn lại của Phủ Lý (trừ các khu vực phong tỏa và F1), lực lượng chức năng tiến hành test nhanh 30% các trường hợp có nguy cơ cao (các hộ ở gần gia đình có người là F1, người buôn bán, người đi lại nhiều,…).

Trong quá trình xét nghiệm nếu thấy có trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp đều lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Từ ngày 19/9 đến 18h ngày 4/10 toàn thành phố đã lấy tổng số 237.070 mẫu xét nghiệm. Trong ngày 5/10 lực lượng chức năng cho biết sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần 4 toàn dân trên địa bàn thành phố, qua đó tiếp tục sàng lọc những F0 còn sót lại ra khỏi cộng đồng, chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh.

Đọc thêm