Hà Nội : Bắt 6 tấn me chua, ngó sen hết hạn sử dụng

(PLO) - Sáng 16/12, Đội Cảnh sát Môi trường Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 Hà Nội bắt giữ 6 tấn ngó sen, me chua đã quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hà Nội : Bắt 6 tấn me chua, ngó sen hết hạn sử dụng

Địa điểm bắt giữ là trước số nhà 18 Hàng Khoai - Hoàn Kiếm. Số ngó sen và me chua đã được đóng vào nhiều bịch nilon, có mùi hôi, rỉ nước đang được tập kết để đưa đi tiêu thụ. Hiện chưa xác định được chủ nhân của số hàng trên.

Theo ông Lưu Bách Chiến – Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 cho biết, đợt bắt giữ này nằm trong kế hoạch 389 của TP Hà Nội, Đội QLTT số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát Môi trường Công an quận Hoàn Kiếm.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng không rõ nguồn gốc 

Ông Chiến cho hay: Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã theo dõi khoảng 30 phút thì thấy số hàng trên tập kết nên đã cử lực lượng bắt giữ để làm rõ. Số lượng cả ngó sen và me chua lên tới 6 tấn.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 6 tấn ngó sen, me chua đã quá hạn sử dụng
 Bắt giữ 6 tấn ngó sen, me chua đã quá hạn sử dụng 

Được biết, ngày 15/12, Đội Quản lý thị trường số 2 đã bắt giữ lô hàng giày, dép có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với số lượng hàng ngàn chiếc.

Sự việc khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng về thực phẩm và hàng hóa trước thời điểm cận Tết dương lịch./.

Đọc thêm