Hà Nội bắt đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Chiều 15/8, Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Chiều 15/8, Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 15/8-15/10, nhằm mục tiêu không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn, nhân các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

Tổ công tác Y2/141 của Công an Hà Nội kiểm tra, bắt giữ một đội tượng mang vũ khí.
Tổ công tác Y2/141 của Công an Hà Nội kiểm tra, bắt giữ một đội tượng mang vũ khí.

Trong đợt cao điểm này, công an thành phố đặt mục tiêu kiềm chế, làm giảm rõ rệt hoạt động của các loại tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động ngang nhiên, lộng hành, tạo sự chuyển biến căn bản về trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định về chính trị, kỷ cương pháp luật, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Đây cũng là dịp để công an các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót...

Công an thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu trong hai tháng cao điểm sẽ khám phá 77% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá 95% số vụ trọng án, riêng án giết người sử dụng vũ khí nóng phải khám phá 100%; khám phá 250 vụ phạm tội về kinh tế; 300 vụ phạm tội về ma túy; triệt xóa 40 ổ mại dâm, 100 ổ cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 170 đối tượng truy nã...

Công an các đơn vị, địa phương cũng tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài, đua xe trái phép quy mô lớn...

Để đợt cao điểm đạt hiệu quả cao, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện cao điểm, coi kết quả cao điểm là tiêu chí bình xét thi đua năm 2013. Công an các phòng nghiệp vụ và các quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ, chiến sỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Công an địa phương nào để xảy ra tội phạm, tệ nạn nhiều, gây bức xúc thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố.

Theo TTXVN

Đọc thêm