Hà Nội: Cây xăng đóng cửa nhưng người dân lại có xăng bán lẻ

(PLVN) - Sau phiên điều chỉnh giá xăng chiều tối 1/11, nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa vì "hết hàng". Tuy nhiên, nhiều người dân lại có xăng bán lẻ ngay trước cửa hàng xăng dầu.
Nhiều người tranh thủ cơ hội cây xăng đóng cửa đem xăng bán lẻ kiềm lời.

Tối 2/11/2022, nhiều cây xăng trên địa bàn TP Hà Nội như Thụy Khuê (Tây Hồ), Đội Cấn, Dốc Tam Đa, Đốc Ngữ (Ba Đình)... đồng loạt đóng cửa, treo biển "hết hàng", "chờ nhập hàng".

Tại cây xăng trên đường Thụy Khuê, nhân viên bán hàng cho biết: "Phải sáng mai mới có xăng để bán tiếp." Tình trạng này khiến nhiều người dân phải xoay xở tìm chỗ đổ xăng cho phương tiện của mình.

Đáng nói là trước tình trạng cây xăng tạm dừng phục vụ thì ngay trước cửa cây xăng Đốc Ngữ (Vĩnh Phúc, Ba Đình) xuất hiện hai ba nhóm người có xăng để bán lẻ cho người dân.

Theo quan sát, nhóm người này mang nhiều can xăng ra ngay trước cây xăng để chiết sang các chai nhỏ khác nhau và bán với giá từ 50.000 - 60.000 đồng ngàn đồng/1 chai.

Khi PV ngỏ ý muốn mua xăng, người đàn ông bán xăng ngay lập tức chạy ra chào mời "Chị mua mấy lít, chị lấy 5 chai em để giá 220.000 nghìn đồng nhé. Xăng này là xăng RON 95 đó".

"Xăng RON 95 đấy, mua đã "4 mấy", bán 50.000 là đúng rồi. Giờ đổ tạm đi chứ đi đổ xa lắm, cây xăng này cả ngày làm gì có xăng để bán đâu. Xăng vận chuyển từ xa về đấy chứ" - một người bán xăng lẻ khác cho biết. Khi PV đặt câu hỏi về nguồn gốc xăng thì người bán chỉ xua tay và bảo không cần biết.

Trước tình trạng cây xăng đóng cửa vì hết hàng, nhiều người dân đành chấp nhận mua xăng với giá đắt hơn bình thường do xe thì đã hết xăng. Trong khi đó chất lượng của các chai xăng "chợ đen" này bắt nguồn từ đâu, có đảm bảo hay không thì vẫn là một câu hỏi chưa lời đáp.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Văn Cao, Ba Đình) cho biết: "Đi làm về lúc 18h thì bình xăng cũng gần hết nên tôi rẽ vào cửa hàng xăng ở Thụy Khuê để mua nhưng đóng cửa, đi thêm 3 cửa hàng khác đều không có. Đến cây xăng Đốc Ngữ thì cũng đóng cửa vì hết xăng, thấy nhóm người bán xăng chào mời ngay cổng nên tôi đành phải mua vì không biết các cây xăng khác còn bán không. Chất lượng xăng này thì tôi cũng chưa biết như thế nào".

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 1/11, giá xăng RON 95-III tăng thêm 410 đồng một lít, lên mức giá 22.750 đồng. Xăng E5 RON 92 cũng đắt thêm 380 đồng, lên 21.870 đồng. Đây là lần tăng giá liên tiếp thứ 3 của mặt hàng này từ giữa tháng 10 đến nay.

Dầu diesel tăng 287 đồng/lít, dầu hoả tăng 120 đồng/lít và dầu mazut tăng 183 đồng/kg. Sau điều chỉnh, dầu diesel có mức giá mới là 25.070 đồng/lít, dầu hoả 23.783 đồng/lít và mazut 14.082 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 29 lần điều chỉnh giá, trong đó 16 lần tăng, 12 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Một số hình ảnh ghi nhận tối 2/11:

Người dân bán lẻ xăng ngay trước cửa cây xăng Đốc Ngữ.

Xăng được chiết ra nhiều chai nhỏ để bán lẻ cho khách.

Dù giá đắt hơn bình thường nhưng nhiều người dân vẫn chấp nhận mua.

Ghi nhận tại cây xăng trên đường Thụy Khuê.
Một cây xăng khác trên đường Thụy Khuê cũng đóng cửa để chờ nhập hàng.

Cây xăng Đội Cấn ngừng bán hàng chỉ cấp phát nội bộ.