"Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022), Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức triển lãm “Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm - Điện Biên Phủ trên không”, đây là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định, vị trí tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của nước Việt Nam.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội vừa phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức triển lãm trưng bày “Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không” tại số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày giới thiệu hơn 80 tài liệu, hình ảnh về chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội diễn ra trong 12 ngày đêm cuối năm 1972.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Huy Văn).

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Huy Văn).

Các tài liệu, hình ảnh, hiện vật đều thể hiện sự tài tình trong đường lối của Đảng, Chính phủ và chính quyền nhân dân Hà Nội, tái hiện lại ký ức 12 ngày đêm hình ảnh quân dân ta chiến đấu anh dũng, phá tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đối với miền Bắc và chấp nhận ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam cho tới ngày hôm nay.

Triển lãm được chia ra làm 3 phần. Phần 1, “Hà Nội sẵn sàng chiến đấu”, giới thiệu đến công chúng những tài liệu, tư liệu hình ảnh, hiện vật về Hà Nội sơ tán người dân, nhà máy xí nghiệp, đào hầm trú ẩn để chuẩn bị chiến đấu chống kẻ thù xâm lược bảo vệ bầu trời Hà Nội. Phần 2, “Hà Nội – 12 ngày đêm lịch sử”, trưng bày giới thiệu những tài liệu, tư liệu hình ảnh, hiện vật trong 12 ngày đêm quân và dân Hà Nội vừa lao động sản xuất vừa chiến đấu anh dũng bảo vệ bầu trời Hà Nội. Phần 3, “Vang bài ca chiến thắng”, giới thiệu những tài liệu, tư liệu hình ảnh về Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội sau khi đất nước thống nhất.

Một phần của cuộc triển lãm ( Ảnh: Huy Văn ).

Một phần của cuộc triển lãm ( Ảnh: Huy Văn ).

Cuộc triển lãm đã thu hút đông đảo người dân tới xem và học tập, đặc biệt những cựu chiến binh anh hùng của chiến trường năm xưa cũng trở về để nhìn lại hình ảnh oai hùng của quân và dân ta khi đó.

Du khách tham quan triển lãm tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội ( Ảnh: Huy Văn ).
Du khách tham quan triển lãm tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội ( Ảnh: Huy Văn ).
Đại tá Nguyễn Đình Kiên tham dự cuộc triển lãm và nhìn lại ký ức khi xưa ( Ảnh: Huy Văn ).
Đại tá Nguyễn Đình Kiên tham dự cuộc triển lãm và nhìn lại ký ức khi xưa ( Ảnh: Huy Văn ).

Qua cuộc triển lãm, Ban tổ chức đã tái hiện thời khắc lịch sử hào hứng, thiêng liêng của dân tộc, cũng như là tuyên truyền, nhắc nhở chúng ta về truyền thống yêu nước, đấu tranh để bảo vệ dân tộc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là sự kiện lịch sử vĩ đại, trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, quân và dân ta đánh bại cuộc tập kích chiến lược trên không quy mô lớn của giặc Mỹ, làm lên chiến thắng lẫy lừng. Chúng ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại trong đó có 34 chiếc B.52, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Sau thất bại này, Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và buộc ký kết Hiệp định Paris về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” ngày 27/01/1973.

Đọc thêm