Hà Nội liệu có “quay xe” kế hoạch cho học sinh tới trường?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục lập “kỷ lục”, UBND TP Hà Nội lại đồng ý cho học sinh THPT trở lại trường. Nhiều người băn khoăn liệu thành phố có “quay xe” như quyết định trước đó.
Hà Nội liệu có “quay xe” kế hoạch cho học sinh tới trường?

Theo thống kê từ ngày 11/10 đến ngày 1/12, TP Hà Nội đã ghi nhận 6.568 ca mắc COVID-19. Số ca mắc tăng rất nhanh trong những ngày gần đây, trong đó chỉ tính riêng từ ngày 25/11 đến ngày 1/12, trong vòng 6 ngày đã ghi nhận 1.751 ca mắc (trung bình 291 ca/ngày), phần lớn các ca mắc đều được phát hiện trong cộng đồng (tỷ lệ khoảng 38% tổng số ca mắc), trong các ca cộng đồng tỷ lệ mắc thứ phát chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Ngày 2/12, Hà Nội ghi nhận 509 ca mắc COVID-19. Ngày 3/12 là791 ca. Hà Nội cũng liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến địa điểm ca mắc COVID-19 từng tới.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người.

Đáng chú ý, trong ngày khi số ca mắc mới lập kỷ lục, UBND TP Hà Nội lại đồng ý với đề xuất của GD&ĐT Hà Nội cho phép học sinh lớp 10,11,12 ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày, tính đến 30/11, không có ca F0 cộng đồng.

Đến chiều nay, 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục nới điều kiện mở cửa trường học. Cụ thể, học sinh lớp 10,11, 12 ở trên địa bàn phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập mà không còn quy định "trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng". Ngoài bậc THPT, học sinh lớp 9 tại 18 huyện ngoại thành đi học trực tiếp.

Trước kế hoạch cho học sinh trở lại trường, trên diễn đàn, nhiều phụ huynh lo lắng việc cho các con đi học trong thời điểm ca dương tính SARS-CoV-2 liên tục tăng. Một bạn đọc bình luận “30 quận huyện thì đến 28 quận huyện có ca F0 trong cộng đồng tính đến ngày 30/11 mà sao vẫn cho học sinh đi học trở lại nhỉ. Sức khoẻ các cháu quan trọng hơn chứ”.

Chị Nguyễn Hiền chia sẻ: “Tính khả thi không cao, hạn chế tập trung đông người mà lại cho học sinh trở lại trường. Một trường học mà tan trường cả ngàn học sinh thì hạn chế làm sao được. Nếu có một vài em mắc thì phải cách ly cả lớp hoặc trường, mà điều đó khó tránh khỏi”.

“Theo tôi thì phải hết sức thận trọng khi quyết định vấn đề này bởi vì dịch còn đang ở mức cao, các biến thể mới đang đe dọa, khi mắc COVID-19 là nguồn lây bệnh cho người thân trong gia đình”, chị Ngọc Diệp nêu quan điểm.

Nhiều địa phương mới cho học sinh trở lại trường học trực tiếp được vài ngày lại phải nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến do học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19. Ví như TP Đà Nẵng học sinh khối lớp 10 và 11 vừa chính thức đi học lại từ ngày 29/11 nhưng đến sáng 1/12, Trường THPT Trần Phú đã phải cho 4 lớp nghỉ học vì cô giáo dạy tiếng Anh mắc COVID-19.

Hay sau khoảng 10 ngày cho học sinh đi học trực tiếp, trường THCS - THPT Thạnh An (Cần Giờ, TP HCM) xuất hiện trường hợp học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 22/11, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, học sinh nhiều trường học được nửa tiết đầu tiên thì lại về nhà học trực tuyến do dịch COVID-19.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất học sinh các lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và 12 ở các trường thuộc 18 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày không có các ca F0 tại cộng đồng trên địa bàn thì đi học trở lại từ ngày 8/11. UBND TP Hà Nội đã chấp nhận đề xuất này của Sở GD&ĐT.

Tuy nhiên, đến ngày 6/11, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chỉ học sinh lớp 9 của huyện Ba Vì được đến trường, 29 quận, huyện, thị xã còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với cấp học, bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; cấp học mầm non nghỉ học tại nhà.

Trong diễn biến mới nhất, tính từ 16h ngày 2/12 đến 16h ngày 3/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới trong đó Hà Nội ghi nhận 791 ca mắc COVID-19.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu tình hình dịch tại Hà Nội đang phức tạp thì thành phố có lại “quay xe” ở phút 89?

Đọc thêm