Hà Nội lộng lẫy cờ hoa mừng Quốc Khánh

Nhiều địa điểm lịch sử quan trọng đã được trang trí, chủ đạo là màu cờ đỏ rực rỡ. Trên đường phố, những lá cờ Tổ quốc tươi sắc phần phật bay, gợi nhắc thời khắc hào hùng cách đây 68 năm (2/9/1945), khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập...

Nhiều địa điểm lịch sử quan trọng đã được trang trí, chủ đạo là màu cờ đỏ rực rỡ. Trên đường phố, những lá cờ Tổ quốc tươi sắc phần phật bay, gợi nhắc thời khắc hào hùng cách đây 68 năm (2/9/1945), khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam - hiện diện khắp nơi.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam - hiện diện khắp nơi.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ Hà Nội.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ Hà Nội.
Hình ảnh Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập trên đường Điện Biên Phủ.
 
Nhà hát lớn lịch sử.
Nhà hát lớn lịch sử.
Trang trí hoa tại tượng đài Lê - Nin.
Trang trí hoa tại tượng đài Lê - Nin.
Các địa điểm công cộng rực rỡ màu biểu ngữ ngày Quốc Khánh.
Các địa điểm công cộng rực rỡ màu biểu ngữ ngày Quốc Khánh.
Các địa điểm công cộng rực rỡ màu biểu ngữ ngày Quốc Khánh.
Các địa điểm công cộng rực rỡ màu biểu ngữ ngày Quốc Khánh.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập cách đây 68 năm (2/9/1945 - 2/9/2013).
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập cách đây 68 năm (2/9/1945 - 2/9/2013).
Đường phố rực rỡ màu cờ.
 
Đường phố rực rỡ màu cờ.
Đường phố rực rỡ màu cờ.
Nhà khách Chính phủ số 12 Ngô Quyền (trước gọi là Phủ khâm sai). Nơi đây, ngày 19/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội đã giành chính quyền thắng lợi.
Nhà khách Chính phủ số 12 Ngô Quyền (trước gọi là Phủ khâm sai). Nơi đây, ngày 19/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội đã giành chính quyền thắng lợi.

Theo Dân trí

Đọc thêm