Hà Nội nóng 40 độ C

Chiều 8/6, trạm quan trắc ở nội thành Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 39-40 độ C, cao hơn hôm qua một độ và có thể là nóng nhất trong đợt này.

Lúc 13h, năm trạm quan trắc ở Hà Nội đều ghi nhận mức nhiệt trên 37 - nắng nóng gay gắt. Cao nhất là trạm Láng 39; Hà Đông 38,5; Hoài Đức, Sơn Tây 38; Ba Vì xấp xỉ 38.

Đến 15-16h, nền nhiệt tăng thêm một độ, trạm Hà Đông đạt ngưỡng 40, cao hơn chiều qua khoảng một độ. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng cao nhất từ đầu tháng 6 và nhiều khả năng cao nhất trong đợt nắng nóng này. Nhiệt độ thực tế ngoài trời thường cao hơn khoảng 3-5 độ, tùy khu vực.

Đến 17h, Hà Nội vẫn nắng chói chang, lưu lượng phương tiện không cao dù là giờ cao điểm. Số ít người đi đường đều mặc áo chống nắng, đeo kính râm. Nhiều người làm việc ngoài đường đến công viên, nơi có hồ nước, cây xanh tránh nắng.

Bán hàng rong trên đường Phạm Hùng, chị Nguyễn Thị Hoan cho biết nắng gắt nên ngại di chuyển và cũng không có khách. "Trời như đổ lửa, lại lặng gió, tôi trú tạm gốc cây mà hơi nóng từ mặt đường vẫn phả lên bỏng rát", chị Hoan nói.

Người bán hàng rong dưới nắng nóng 40 độ. Ảnh: Gia Chính

Người phụ nữ bán hàng rong dưới nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội ngày 8/6. Ảnh: Gia Chính.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng hoạt động mạnh, Hà Nội và miền Bắc xảy ra nắng nóng gay gắt, dự báo kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội lên 36-39 độ C.

Đây sẽ là đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ năm 1993. Tuy nhiên, nếu so về mức nhiệt, ngày 21-22/5, trạm Hà Đông đã xấp xỉ 41 độ - cao nhất trong tháng 5 từ năm 1961 đến nay. Trạm Láng ngày 19/5/2019 lên tới hơn 41 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 9/6, nhiệt độ Hà Nội cao nhất lên 38, sau đó duy trì 35-36 đến cuối tuần. Ban đêm, mức nhiệt giảm còn 28.

Dự báo, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Đọc thêm