Hà Nội phấn đấu thêm 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/6, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) đã tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy đến quý II/2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì.

Huy động 19.410,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU đến quý II, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại, cho biết: Đến nay, thành phố có thêm 75 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 48 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến nay là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Trong tháng 6/2024, thành phố đã thẩm định thêm 2 xã đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao và 8 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại báo cáo tại Hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại báo cáo tại Hội nghị.

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2024 là 19.410,7 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách Thành phố là 7.045,8 tỷ đồng, chiếm 36,3%; Ngân sách huyện: 11.613,4 tỷ đồng, chiếm 59,8%; Ngân sách xã: 360,6 tỷ đồng, chiếm 1,9%; Vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước là 390,9 tỷ đồng, chiếm 2%.

Từ năm 2021 đến nay, có 10 quận thuộc Thành phố đã hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 867 tỷ đồng. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2024: quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ huyện Phú Xuyên 30,7 tỷ đồng; quận Hai Bà Trưng hỗ trợ huyện Phú Xuyên 5,5 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2024, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 100.335/165.000 lao động, đạt 60,8% kế hoạch năm; ước 6 tháng đầu năm, tạo việc làm mới cho 120.000 lao động, đạt 73% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Đến tháng 6/2024, thành phố còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03% (7/18 huyện, thị xã không có hộ nghèo: thị xã Sơn Tây, huyện: Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì).

Tuy nhiên, đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, tiêu chí trường học còn gặp nhiều khó khăn, do hầu hết các huyện đang trong quá trình triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư nâng cấp, cải tạo trường để công nhận lại hoặc nâng chuẩn quốc gia, trong khi yêu cầu đối với huyện NTM nâng cao là toàn bộ các trường THPT trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ I; trong đó, có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Bên cạnh đó, việc triển khai đấu nối hệ thống cấp nước sạch tập trung còn chậm. Trong 6 tháng năm 2024, mới có thêm 11 xã so với năm 2023; còn 113 xã chưa được cấp nước sạch tập trung.

Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, đặc biệt là chế biến sâu; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Số lượng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế nên việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn.

Việc phát triển nghề và làng nghề phân tán, thiếu tính bền vững, quy mô sản xuất nhỏ lẻ dẫn đến việc đầu tư, cải tiến và áp dụng công nghệ tiên tiến còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường tại nhiều làng nghề còn hạn chế, nguy cơ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Du lịch làng nghề phát triển chậm, việc đầu tư cho làng nghề chưa đồng bộ, những điểm du lịch, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn còn hạn chế.

Trong kế hoạch những tháng cuối năm, thành phố phấn đấu, tháng 7/2024, có 4 huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; phấn đấu cuối năm 2024 có thêm 3 huyện: Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024; thành phố có thêm ít nhất 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng hành cùng các huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong quý II/2024, trong đó, đến nay, Thành phố đã có 100% huyện, thị xã đạt chuẩn NTM. 4 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương trong tháng 6/2024. Phấn đấu trong tháng 7/2024 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 186 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt mục tiêu Chương trình 04 đến năm 2025) và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Lưu ý Hà Nội là địa phương có số sản phẩm OCOP đứng đầu cả nước, tuy nhiên, mới có 6 sản phẩm OCOP 5 sao được công nhận, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo để phấn đấu năm 2024, đánh giá, phân hạng được 400 sản phẩm OCOP trở lên, trong đó có từ 10-15 sản phẩm đề nghị Trung ương công nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hiện nay, hoạt động các HTX vẫn chưa khởi sắc, chưa tương xứng với vai trò, tiềm năng phát triển, do đó, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đề xuất với Thành phố và Trung ương để góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Về phát triển ngành nghề và kinh tế nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường, xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề góp phần quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tập trung, phối hợp triển khai du lịch sinh thái để tăng thu nhập cho người dân. Song song với đó, tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các địa phương khó khăn.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, trong đó, phải có kế hoạch, giải pháp căn cơ hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ hộ nghèo của Hà Nội, trong đó, khu vực nông thôn là chủ yếu. Đặc biệt, tập trung hoàn thành xây dựng nhà cho người nghèo, phấn đấu đến ngày 10/10/2024, hoàn thành xây toàn bộ nhà cho các hộ nghèo theo kế hoạch đã đề ra nguồn lực hỗ trợ cho các huyện. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chương trình xây dựng NTM, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình, phấn đấu hết năm 2024, đạt 95%.

***

"Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội".

Đọc thêm