Hà Nội tập trung xử lý 300 “xích lô dù” hoạt động trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện đang có khoảng 200-300 xe xích lô dù hoạt động trái phép trên địa bàn phố cổ Hà Nội.
Hà Nội tập trung xử lý 300 “xích lô dù” hoạt động trái phép

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã đề xuất Ban chỉ đạo 197 quận và thành phố tập trung xử lý dứt điểm tình trạng đang có khoảng 200-300 xe xích lô dù hoạt động trái phép trên địa bàn phố cổ.

Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, trước tình trạng xe xích lô di chuyển chậm theo hàng dài không chấp hành cách quãng từ 2 - 3 xe, thậm chí có tình trạng đi thành hàng 2, hàng 3 gây ùn tắc và cản trở giao thông.

Tình trạng vi phạm số người được phép chở trên xe xích lô, đi thành đoàn, dừng đỗ sai quy định, vi phạm giờ cấm, đường cấm cũng thường xuyên diễn ra. Thêm vào đó, còn có tình trạng xe xích lô “chặt chém”, tự ý đón khách du lịch không đúng điểm, tạo thành hình ảnh xấu xí ảnh hưởng đến du lịch Thủ đô. Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình.

Qua điều tra được biết, hiện chỉ có 78 phương tiện xích lô của 4 công ty du lịch để phục vụ du khách tham quan phố cổ và hồ Hoàn Kiếm là được phép hoạt động. Nhưng trên thực tế đang có khoảng 200 - 300 xe xích lô không được cấp phép nhưng người đạp xích lô vẫn cố tình hoạt động.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, theo quy định về quản lý hoạt động xe xích lô du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, xe phải có giấy chứng nhận đăng ký, điều khiển lưu hành xích lô và được gắn biển kiểm soát do Công an thành phố Hà Nội cấp.

Xe xích lô chỉ được chở khách du lịch và phục vụ nghi lễ cưới hỏi mang tính truyền thống. Thời gian hoạt động của xe xích lô du lịch ngoài giờ cao điểm, trên các tuyến đường phố được cấp phép hoạt động và chỉ được dừng đỗ, đón trả khách tại các địa điểm quy định… Tình trạng xích lô không chấp hành những quy định khiến hoạt động kinh doanh, dịch vụ xích lô bị nhiều du khách góp ý.

Thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm đã xin ý kiến Ban chỉ đạo 197 các cấp, phối hợp cùng liên ngành Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông và Công an các phường cùng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các xe xích lô du lịch hoạt động không đúng quy định.

Hiện tại, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) đã phối hợp với công an các phường thường xuyên tuần tra, phát hiện các trường hợp phương tiện xe xích lô dừng, đỗ không đúng tuyến quy định xử lý nghiêm. Đối với những xe xích lô không được cấp phép hoạt động mà vẫn cố tình vi phạm đơn vị đã tạm giữ phương tiện để xác minh, xử lý.

Tính từ đầu tháng 12/2022 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 78 phương tiện xích lô, phạt hơn 8 triệu đồng và tiến hành tạm giữ 5 phương tiện.

Một số hình ảnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm:

Đọc thêm