Hà Nội: “Thở phào” kết thúc kỳ thi lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau 2 ngày 18 và 19/6, phụ huynh và các thí sinh Hà Nội đã “thở phào” kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Điểm thi dự kiến được công bố chậm nhất ngày 9/7.
Vy Anh - THCS Giảng Võ tự tin rằng mình có thể đạt điểm tối đa môn Anh văn.
Vy Anh - THCS Giảng Võ tự tin rằng mình có thể đạt điểm tối đa môn Anh văn.

Đề thi “dễ thở”

Sáng 19/6, các thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Đây là môn thi thực hiện theo hình thức tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng song hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm.

Theo nhận định của một số thí sinh khi vừa bước ra cổng trường thi, đề thi Toán, Anh, Văn năm nay khá “dễ thở”, phù hợp với bối cảnh các em đã phải trải qua gần 3 năm học và ôn tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID- 19.

Môn Toán là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, nhiều thí sinh có tâm trạng khá thoải mái khi hoàn thành bài thi. Đề thi Tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, không khác dạng bài tập đã được học ở trên lớp. Đây là môn được nhiều học sinh và phụ huynh đầu tư. Tỷ lệ chọi vào các lớp chuyên Anh cũng rất cao, năm nay ở chuyên sư phạm là 1/32, ở các trường chuyên khác cũng cao không kém. Ngay cả với các em không đăng kỳ thi chuyên, môn Tiếng Anh vẫn là một môn thi giúp các em nâng cao tổng điểm để xét vào các trường THPT trên toàn Hà Nội.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy – Hà Nội, các em học sinh khi bước ra khỏi cổng trường thi đều có tâm lý thoải mái, vui vẻ. Đa phần các em đều đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu hỏi lắt léo, gây khó khăn.

Nguyễn Lê Quang Anh – THCS Đống Đa cho rằng: “Đề thi năm nay vừa sức, không quá khó. Ở môn Tiếng Anh có một số câu có thể gây nhầm lẫn, tuy nhiên để vẫn bám sát đề thi trên lớp”.

Em Vy Anh – Trường THCS Giảng Võ tự tin cho biết với đề thi năm nay, em có khả năng đạt điểm 9 hoặc thậm chí may mắn sẽ được 10. Còn với đề Văn, đối với Vy Anh, đây là một đề tương đối hay, em cũng đã ôn kỹ tất cả các dạng bài nên dự đoán điểm của mình rơi vào khoảng 8 đến 8.5 điểm.

Mai Anh - THCS Láng Thượng, tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy cho biết, em làm bài Tiếng Anh tương đối tốt: “Em nghĩ là đề sẽ khó hơn, nhưng chủ yếu toàn vào những câu cơ bản. Đề thi rất phù hợp trong thời điểm bọn em mất đến 2 năm học online vì dịch COVID 19”. Em cho rằng, đề thi Văn năm nay không quá khó, mặc dù không thi vào các bài bạn ôn trọng tâm, nhưng đề có nhiều dữ liệu hỗ trợ, giúp học sinh chỉ cần hiểu bài và nắm rõ bài là có thể làm được.

Mai Anh cũng chia sẻ, em ôn những đề Tiếng Anh khó hơn. Đề thi không khó, khiến nhiều học sinh ban đầu còn sợ có “bẫy” gây nhầm lẫn trong đề. Chính vì vậy, nhiều bạn mất thời gian vào việc đi tìm “bẫy” được đặt trong bài thi mà quên mất những hướng đi đơn giản hơn trong các câu hỏi.

Phụ huynh chờ đợi tại các điểm thi.

Phụ huynh chờ đợi tại các điểm thi.

Điểm cao, khó phân hóa thí sinh?

Trước cổng trường các điểm thi tại Hà Nội là rất đông phụ huynh. Hầu hết mọi người đều lo lắng chờ con mình ra khỏi phòng thi. Hầu hết các phụ huynh đều mừng khi con mình hoàn thành bài thi tốt. Tuy nhiên, chị H có con học lớp 9A5 Trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết: “Đề dễ, điểm thi rất cao, tỉ lệ chọi sẽ càng tăng. Nếu đề thi có độ phân hóa tốt hơn sẽ dễ dàng để phân nhóm các học sinh”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số giáo viên, đề thi năm nay vừa sức. Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân – giáo viên dạy Văn Trường THCS – THPT Hà Thành cho biết: “Đề Văn dễ thở (rơi vào 1 tác phẩm chương trình kỳ 2). Đề có sự phân hoá tốt với câu 3 phần 1 và câu 3 phần 2”. Còn cô giáo Trần Thị Ly dạy tại quận Long Biên – Cầu Giấy cho hay: “Đề năm nay tương đối dễ, có cấu trúc đề giống với năm 2020. Do dịch COVID-19 diễn ra trong suốt 2 năm qua, cho nên đề cũng giảm độ khó xuống nhiều. Học sinh hoàn toàn có thể làm được bài, nếu như các em có học và ôn sơ lược bài trước khi thi”. Cô Ly cũng cho hay, đề dễ, việc chấm thi chắc chắn sẽ phải chặt hơn.

Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên của TP Hà Nội năm 2022 đã kết thúc trong 2 ngày 18 và 19/6. Những thí sinh có nguyện vọng vào các Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ hay lớp chuyên của THPT Chu Văn An, Sơn Tây sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào 20/6.

Tỷ lệ chọi cao bất ngờ tại trường THPT ngoại thành Hà Nội

Tại điểm thi THPT Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội, rất nhiều phụ huynh tập trung từ sáng sớm đưa con đi thi và ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ.

Phần lớn phụ huynh đều ở Bắc Sơn, cách xã Minh Phú đến 20km. Anh Hợi tâm sự: “Vừa đi, vừa về mất gần 2 tiếng đồng hồ”. Chính vì vậy, anh và một số phụ huynh khác chọn ngồi lại đây chờ con mình thi xong.

Kỳ thi vào 10 năm nay tỷ lệ chọi của Trường THPT Minh Phú là 1/5. Đây là tỷ lệ cao, hơn cả các trường tốp đầu tại nội thành Hà Nội như Yên Hòa (1 chọi 3) hay Cầu Giấy (1 chọi 2).

Anh Trung - một phụ huynh đến từ Bắc Sơn lí giải: “Ở Bắc Sơn cũng có trường THPT, nhưng nhiều phụ huynh vẫn muốn con học ở trường này, dù đi lại xa hơn”. Lý do là Trường Minh Phú mới thành lập, được đánh giá có cơ sở vật chất tương đối tốt.

Sau 2 ngày thi tương đối “dễ thở”, thí sinh tại điểm thi Minh Phú đều lạc quan tin vào điểm thi của mình. Anh Hợi cười vui vẻ: “Cháu nhà anh tự tin rằng mình sẽ đỗ Trường Minh Phú”.

Đặng Anh Huy - THCS Trung Dã cũng nghĩ rằng mình có thể xả hơi, không lo lắng sau kỳ thi này. Đối với em, đề năm nay khá dễ, không khó để đoán điểm.

Không có trường hợp vi phạm Quy chế thi

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, trong buổi thi môn Toán, toàn thành phố có 203 điểm thi chính thức, duy trì 60 điểm thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi là 106.609 thí sinh.

Trong buổi thi môn Toán, có 105.606 thí sinh đến dự thi, vắng 1.003 thí sinh. Trước đó, ở buổi thi môn Ngữ văn, toàn thành phố có 981 thí sinh vắng thi; còn ở buổi thi môn Ngoại ngữ có 994 thí sinh vắng thi. 41 thí sinh diện F0 cũng đã hoàn thành đủ 3 bài thi của kỳ thi trong điều kiện an toàn.

Công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả điểm thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng Quy chế thi. Toàn thành phố không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Đọc thêm