Hà Nội: Thu giữ hàng tạ xương trâu, bò đang phân hủy

(PLO) - Đồn Công an Cầu Bươu - Hà Nội vừa phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường – Công an huyện Thanh Trì và Đội Quản lý thị trường số 7 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Hà Nội: Thu giữ hàng tạ xương trâu, bò đang phân hủy
Ngày 18/1, trong khi tuần tra kiểm soát tại đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội), cơ quan chức năng đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở hàng công kềnh, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
Tại đây, khi yêu cầu chủ nhân mở các bao hàng ra để kiểm tra tổ công tác đã phát hiện nhiều xương động vật có dấu hiệu bị phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Trước những dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, tổ công tác đã yêu cầu chủ nhân và phương tiện cùng hàng hóa đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.
Lái xe chở số hàng nói trên là Trần Sỹ Trang (SN 1980, trú tại Thường Tín) khai nhận, số xương trâu, bò gồm có trọng lượng khoảng 300kg nói trên được mua gom trôi nổi trên thị trường sau đó bán cho một số quán phở tại Hà Nội.
Do không có giấy tờ nguồn gốc, kiểm dịch an toàn thực phẩm nên tổ công tác đã mời cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy định.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Trần Sỹ Trang về hành vi vận chuyển hàng hóa thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn, giấy tờ kiểm dịch.

Đọc thêm