Hà Nội tổ chức giao, nhận quân chất lượng, trang trọng, an toàn

Sáng 6/9 vừa qua, 13 quận, huyện của Hà Nội  (gồm huyện Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Quốc Oai, quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Long Biên và TX Sơn Tây) đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013...

Sáng 6/9 vừa qua, 13 quận, huyện của Hà Nội  (gồm huyện Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Quốc Oai, quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Long Biên và TX Sơn Tây) đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013.

Đợt này, Hà Nội có tổng số 2.300 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 466 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 77,9%; tuổi đời từ 18-21, có 713 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ..

Thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường nhập ngũ
Thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường nhập ngũ

Trước khi tổ chức giao nhận quân, chính quyền, các đoàn thể của các địa phương đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ hoặc tổ chức trồng cây lưu niệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, hoạt động văn hóa- văn nghệ… để động viên, khích lệ những thanh niên lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

Đợt này, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ giảm 8% so với năm 2012 và công dân có giấy báo nhập học vào các trường được quy định cụ thể hơn (trong cùng một thời điểm công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, công dân phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn) nên đã công tác tuyển quân được thuận lợi hơn.

Nét mới trong mùa tuyển quân năm nay là không thực hiện bù đổi quân nếu công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ bị đơn vị hoàn trả và ưu tiên chọn những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề vào phục vụ, xây dựng quân đội. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác tuyển quân, các địa phương đã thực hiện rất nghiêm 6 công khai : công khai danh sách thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối tượng miễn, hoãn; danh sách điều khám; đủ điều kiện nhập ngũ; đối tượng được gọi nhập ngũ và công khai các trường hợp trốn tránh.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng phòng Quân lực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - cho biết: "Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên đã đảm về chỉ tiêu, chất lượng”.

Khoa Lâm

Đọc thêm