Hà Nội triển khai công tác tư pháp năm 2016

(PLO) - Hôm qua (12/1), UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho 4 tập thể
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho 4 tập thể
Báo cáo công tác tư pháp năm 2015, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Tâng cho biết, công tác tư pháp của thành phố đã bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 
Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được triển khai rộng khắp, có chất lượng, hiệu quả. Việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố được chỉ đạo sát sao, triển khai tốt, thu được những kết quả tích cực bước đầu. 
Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được tổ chức tốt, thu được nhiều ý kiến đóng góp có ý nghĩa thiết thực cho quá trình xây dựng luật của Quốc hội. Các mặt công tác khác  cũng thu được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, Sở Tư pháp Hà Nội cũng nhận định công tác tư pháp trên địa bàn vẫn tồn tại một số hạn chế…
Để khắc phục những hạn chế trên và để công tác tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa trong năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng  bộ công tác tư pháp trên địa bàn thành phố; tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tư pháp; tăng cường việc triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch; theo dõi, kiểm soát thủ tục hành chính, thừa phát lại, giám định tư pháp, bồi thường nhà nước, quản lý xử lý vi phạm hành chính…
Biểu dương những thành quả mà Tư pháp Hà Nội đã đạt được, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận định công tác tư pháp của thành phố đã bám sát định hướng, có chuyển biến tích cực, nhiều nhiệm vụ đề ra đã hoàn thành, có việc “về đích sớm”. Tuy nhiên so với tiềm năng, thế mạnh của thành phố thì công tác tư pháp trên địa bàn tuy có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những mặt chưa tương xứng. 
Do vậy, Thứ trưởng cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 là: chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật;  tập trung triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016;  nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính… 
Thứ trưởng cũng đề nghị Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao để tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ, giải quyết các mục tiêu trong năm tới.
Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng và trao Cờ “Đơn vị xuất sắc” trong phong trào thi đua cho 4 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 6 tập thể; trao Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2015. 

Đọc thêm