Hà Tĩnh: Đốt rác gây cháy rừng ba ngày nhận 7 năm tù, đền bù gần 3 tỷ đồng

(PLVN) - Quét rác đốt sau vườn khiến lửa bùng cháy lây lan ra khu rừng thông trong ba ngày đêm, gây thiệt hại 3 tỷ đồng, người đàn ông phải nhận 7 năm tù giam
Hà Tĩnh: Đốt rác gây cháy rừng ba ngày nhận 7 năm tù, đền bù gần 3 tỷ đồng

Ngày 29/11, TAND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) tuyên phạt Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) mức án 7 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” trong phiên sơ thẩm. 

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu bị cáo Thành bồi thường số tiền hơn 2,9 tỷ đồng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Trước đó, khoảng 12h ngày 28/6/2019, Phan Đình Thành ra sau vườn nhà thấy có nhiều rác bẩn, lá và cỏ khô nên gom lại ở góc vườn rồi châm lửa đốt. Do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng phát, cháy lan nhanh ra khắp vườn. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu rừng thông sát nhà. 

Thấy thế, Thành liền dùng xô múc nước giếng để dập lửa và hô hoán gọi mọi người đến hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên, lúc này, ngọn lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn nhà Thành sang khu vực diện tích rừng thông phòng hộ và bạch đàn ở gần đó (thuộc tiểu khu 90, khoảnh 1 ở xã Xuân Hồng và tiểu khu 92A, khoảnh 2A, khoảnh 3 ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) của 3 chủ rừng gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Công ty Xăng dầu Thanh Vân và một hộ dân ở xã Xuân Hồng.

Vụ cháy liên tục diễn ra trong ba ngày, chính quyền đã phải huy động hàng ngàn người ở Hà Tĩnh, Nghệ An cùng các phương tiện chữa cháy, đến sáng ngày 30/6, đám cháy được khống chế.

Hậu quả, vụ cháy này đã khiến 67ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu rụi. Tổng số cây bị chết là 35.797; trong đó có 35.177 cây thông, 620 cây bạch đàn; thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.

Tại một diễn biến khác, ngày 19/11/2019, TAND huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Huy Chương (SN 1971, xã Sơn Hồng) mức án 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Sửu (SN 1973, trú tại xã Sơn Hồng) mức án 5 năm 6 tháng tù và Lương Xuân Thịnh (SN 1967, trú tại xã Sơn Lĩnh) mức án 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy ".

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 phút ngày 23/6/2019, Chương, Sửu, Thịnh đi vào khe Nhồng thuộc vùng rừng thôn 10, xã Sơn Hồng để đốt ong lấy mật nhưng đã để lửa bén cháy mất 46,75ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây giang, nứa, cây gỗ (trị giá thiệt hại gần 600 triệu đồng) của người dân địa phương. Dù cả ba đã thay nhau dập lửa nhưng ngọn lửa bao trùm, lực lượng chức năng phải huy động lực lượng sau gần 3 ngày mới dập tắt được đám cháy.

Ngoài ra, TAND huyện Hương Sơn trước đó cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Hảo (SN 1983, trú tại xã Sơn Trung) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Theo cáo trạng, khoảng 8h sáng 27/6/2019, Hảo đến cánh đồng Nương Mua (thôn Yên Sơn) dọn ruộng và đốt cỏ khô nhưng không may làm cháy 7,02ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây thông và keo của 9 hộ dân, gây thiệt hại gần 414 triệu đồng. Đến khoảng 21h cùng ngày đám cháy được khống chế dập tắt.

Đọc thêm